Bản lĩnh Đặc công Tây Nguyên

Là đơn vị đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng củng cố nâng cao sức mạnh chiến đấu với nhiều giải pháp đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ.

Đơn vị đã vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, diễn tập sát thực tiễn chiến đấu, nhất là các nội dung huấn luyện kỹ, chiến thuật A2, chống khủng bố, nhảy dù...

Báo QĐND Điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện, rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198.

TIẾN ĐẠT - BÌNH ĐỊNH (thực hiện)

Rèn luyện bản lĩnh và kỹ thuật với bài “bay” qua vòng lửa.

Màn “khởi động” nhào lộn qua giá 6 người.

Những đường quyền mạnh mẽ của võ chiến đấu đặc công.

Nằm trên thủy tinh “vận công” chịu lực của đồng đội nhảy từ trên cao xuống.

Màn “cuộn dây thép” quanh cổ.

Huấn luyện ngụy trang.

Huấn luyện phòng, chống khủng bố.

Các kỹ thuật tiếp cận mục tiêu trong nhà cao tầng được cán bộ, chiến đấu viên thực hành nhuần nhuyễn.

Thực hành giải cứu con tin trong các tình huống luyện tập phòng, chống khủng bố.

Đơn vị đã vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, diễn tập sát thực tiễn chiến đấu, nhất là các nội dung huấn luyện kỹ, chiến thuật A2, chống khủng bố, nhảy dù...

Báo QĐND Điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện, rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198.

TIẾN ĐẠT - BÌNH ĐỊNH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/ban-linh-dac-cong-tay-nguyen-588997