Ban lãnh đạo Barcelona khủng hoảng, Camp Nou 'dậy sóng'

Đội bóng nổi tiếng thế giới Barcelona (Tây Ban Nha) đang chìm trong hỗn loạn, thực tế này không phải đến từ dịch COVID-19, mà chính là những bất đồng cá nhân trong nội bộ ban lãnh đạo của đội bóng xứ Catalunya.

Thượng tầng Barcelona đang rơi vào khủng hoảng. Ảnh: Eurosports.

Thượng tầng Barcelona đang rơi vào khủng hoảng. Ảnh: Eurosports.

Sáu thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya cùng lúc nộp đơn từ nhiệm, gồm: Các Phó chủ tịch Emili Rousaud và Enrique Tombas, các Giám đốc Silvio Elias, Josep Pont, Maria Texidor và thư ký Jordi Clasamiglia. Tất cả đều đưa ra lý do bất đồng về cách điều hành đội bóng của Chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Trong số này, ông Rousaud được giới truyền thông xem là ứng viên nặng ký kế nhiệm Chủ tịch đương nhiệm Bartomeu trong năm 2021. Ông Bartomeu sẽ từ nhiệm vào tháng 6/2021 và không được tiếp tục ứng cử vì đã làm việc đủ 2 nhiệm kỳ trên cương vị lãnh đạo.

Quyết định ra đi của hàng loạt các quan chức này có thể đến từ thông tin họ sẽ không nằm trong “kế hoạch đại tu” bộ máy lãnh đạo của nhà ĐKVĐ La Liga do Chủ tịch Bartomeu khởi xướng trong thời gian tới đây.

Động thái này cho thấy nội bộ Barca dưới thời Chủ tịch Bartomeu đã lên tới đỉnh điểm của sự rối ren. Kể từ khi tái đắc cử năm 2015, vị chủ tịch 57 tuổi chưa bao giờ gặp nhiều sự vụ tai tiếng như mùa giải năm nay.

Đã có nhiều rạn nứt ở đội bóng xứ Catalunya. Ảnh: Eurosports.

Kể từ khi tái đắc cử vào năm 2015, Chủ tịch Bartomeu đã chứng kiến 7 Phó Chủ tịch từ nhiệm, gồm Javier Faus, Susana Monje, Carles Vilarrubi, Manel Arroyo, Jordi Mestre và mới nhất là Rousaud và Tombas vì nhiều lý do khác nhau.

Được biết, trong cuộc họp hồi đầu tuần này của CLB để bàn về giải pháp tháo gỡ khó khăn do COVID-19, chính Chủ tịch Bartomeu đã yêu cầu 4 người trong số các quan chức vừa từ chức ở trên là Rousaud, Tombas, Elias và Pont - để họ rời khỏi vị trí với lý do họ không còn được tín nhiệm.

Chỉ mới từ đầu năm, đã xuất hiện nhiều rạn nứt ở Barcelona khiến người hâm mộ đội bóng không khỏi lo ngại.

Đầu tiên, là vụ sa thải HLV Ernesto Valverde hồi tháng 1. Nhiều thành viên trong ban lãnh đạo Barca cho rằng, CLB cần sa thải nhà cầm quân người Tây Ban Nha sớm hơn. Tiếp đến là cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ngôi sao số 1, đội trưởng Lionel Messi với Giám đốc thể thao Eric Abidal vào tháng 2.

Gần đây là vụ bê bối động trời có tên “Barcagate”, vụ việc cũng được nhắc đến trong bức thư của nhóm cựu lãnh đạo Barca xin từ chức. Truyền thông Tây Ban Nha phát hiện ra, giới thượng tầng Barca có quan hệ mật thiết với công ty CTY I3 Ventures, chuyên xử lý các bài đăng mạng xã hội. Công ty này đã tổ chức các bài viết đánh bóng tên tuổi cho Chủ tịch Bartomeu, đồng thời đưa những thông tin bôi xấu các cầu thủ và nhân vật đối lập có liên quan tới đội bóng như Lionel Messi, Gerard Pique và HLV Pep Guardiola.

Gần đây nhất, nội bộ Blaugrana lại rối như canh hẹ vì vụ giảm lương cầu thủ trong mùa dịch COVID-19. CLB này bị tố "xúi giục" truyền thông tấn công Messi cùng các đồng đội để gây sức ép, khiến họ vô cùng bức xúc. Một lần nữa, Bartomeu bị tố chính là "đạo diễn" vụ việc này.

Người đứng đầu Barca sau đó đã lên tiếng thanh minh là dùng công ty truyền thông để kiểm soát các bài đăng viết về câu lạc bộ chứ không "dìm hàng" bất kỳ ai.

Mới đây, nhóm cầu thủ Barca đã tuyên bố giảm 70% lương của mình để cùng câu lạc bộ vượt qua thời kỳ khó khăn do dịch COVID-19. Không những thế, các cầu thủ khẳng định sẽ còn có thêm những trợ giúp về tài chính để đảm bảo đội ngũ nhân viên của CLB giữ nguyên được mức thu nhập như trước khi xảy ra tình hình dịch bệnh.

Messi cũng không thoát khỏi những lùm xùm của đội bóng thời gian qua. Ảnh: Eurosports.

Động thái này thực sự gây bất ngờ bởi chỉ một vài ngày trước đó, chính báo chí Tây Ban Nha còn khẳng định dàn cầu thủ của Barcelona mà đứng đầu là Messi đã quyết liệt phản đối đề xuất cắt giảm lương do ban lãnh đạo đội bóng đưa ra.

"Chúng tôi muốn khẳng định rằng, tập thể đội bóng luôn sẵn lòng giảm lương vì chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng đây là một tình huống đặc biệt và chúng tôi luôn là những người đầu tiên giúp đỡ câu lạc bộ của mình. Chúng tôi rất ngạc nhiên về việc ngay từ trong nội bộ Barca đã có những người cố gắng tạo thêm áp lực để chúng tôi làm điều vốn sẽ làm. Việc thỏa thuận bị trì hoãn là vì chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp để giúp đội bóng trong những thời điểm khó khăn này"- trích bức thư của Lionel Messi đã đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Ngay sau khi đội trưởng gửi đi thông điệp "sẵn sàng cắt giảm lương để trợ giúp CLB vượt qua khó khăn vì dịch bệnh", nhiều cầu thủ khác của "Gã khổng lồ xứ Catalunya" cũng chia sẻ như để thể hiện sự thống nhất của đội bóng chứ không hề vô cảm với tình hình chung, nhằm phản bác quan điểm của lãnh đạo đội bóng.

Quỹ lương của đội một Barcelona được cho là lên đến hơn 390 triệu euro, chiếm 83% tổng quỹ lương mùa giải 2019 - 2020 mà CLB phải trả chung cho cả bóng rổ, bóng ném… Nếu tình hình hiện tại kéo dài, mỗi tháng, đội bóng xứ Catalunya sẽ mất khoản thu tổng cộng 100 triệu euro từ nhiều nguồn như bản quyền truyền hình, hợp đồng quảng cáo, thương mại…

La Liga mùa này đang bị hoãn thi đấu vô thời hạn vì dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/ban-lanh-dao-barcelona-khung-hoang-camp-nou-day-song-20200411104816322.htm