Bản làng Việt, Lào thêm ấm no, ổn định nhờ kết nghĩa vùng biên

Gần 15 năm trước đánh dấu lễ kết nghĩa giữa bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị, Việt Nam) và bản Densavan, huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào). Từ đó đến nay, người dân ở hai bản đã sát cánh bên nhau cùng xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế và văn hóa bản làng.

Các ngành chức năng, cán bộ và nhân dân 2 bản Ka Tăng và Densavan thường xuyên trao đổi với nhau tình hình đời sống, kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau cùng phát triển. Ảnh: Báo Quảng Trị

Các ngành chức năng, cán bộ và nhân dân 2 bản Ka Tăng và Densavan thường xuyên trao đổi với nhau tình hình đời sống, kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau cùng phát triển. Ảnh: Báo Quảng Trị

15 năm đã qua, Trưởng bản Ka Tăng Hồ Thanh Bình vẫn chưa quên sự phấn khởi của mình khi cùng người dân địa phương kí bản quy chế hoạt động kết nghĩa. Mặc dù lúc đó, bản Ka Tăng và bản Densavan đã có mối quan hệ thân thiết song giữa hai bên vẫn tồn tại không ít trở ngại, chưa có hướng giải quyết như: ý thức còn hạn chế của người dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc; tình trạng xâm canh, xâm cư; những khó khăn trong phát triển sản xuất của bản bạn Lào…

Kể từ khi có chủ trương tổ chức kết nghĩa, người dân Ka Tăng và Densavan đã rất đồng thuận và hưởng ứng cao, bởi theo họ, đây là điều kiện để cùng nhau vươn lên, xây dựng cuộc sống đủ đầy.

Trưởng bản Ka Tăng chia sẻ: Sau lễ kết nghĩa, định kì 3 tháng 1 lần hai bên luân phiên tổ chức gặp gỡ để trao đổi tình hình. Trong trường hợp có vụ việc phát sinh liên quan đến hai bên biên giới, hai bản sẽ gặp đột xuất để cùng thống nhất giải quyết. Nhờ vậy, những khó khăn, vướng mắc giữa hai bản gặp phải trước đây dần được giải quyết khá triệt để. Tình trạng xâm canh, xâm cư không còn, người dân qua lại biên giới thăm nhau đều mang theo giấy tờ tùy thân.

Quan hệ kết nghĩa cũng đem đến nhiều khởi sắc trong nâng cao đời sống kinh tế, ông Hồ Thanh Bình cho biết:

“Chúng tôi còn thường xuyên trao đổi, buôn bán hàng hóa trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Nhận thấy phía bản bạn có nhiều đất trống nhưng chưa khai thác hiệu quả, 15 năm qua nhân dân bản Ka Tăng hỗ trợ bạn hơn 15 nghìn giống cây bời lời, 10 nghìn giống cây tràm, nhiều giống sắn, chuối để bạn đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi tặng bản bạn 7 máy phát cỏ cầm tay giúp bạn thuận lợi hơn trong chăm sóc cây trồng. Người dân Ka Tăng rất vui vì số cây trồng mình hỗ trợ bạn phát triển tốt và mang lại lợi ích kinh tế khá cao, giúp cho nhiều hộ dân Densavan có thu nhập, nâng cao đời sống”.

Chia sẻ về những kết quả cụ thể, ông Somkat Thiyavongsa, Trưởng bản Densavan cho biết: “Vừa qua, bản Densavan đã thu hoạch được 4 đợt cây bời lời từ số cây giống bản Ka Tăng tặng và xuất bán, thu về hơn 2 triệu kíp (tiền Lào). Nhiều diện tích chuối ở bản cũng đã thu hoạch mang lại nguồn thu nhập khá cho các hộ dân trong bản.”

Bên cạnh các hoạt động tương trợ trong trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh…bản Densavan còn được chính quyền các cấp ở Quảng Trị quan tâm đầu tư hệ thống đường, trường học, trạm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em và chăm sóc sức khỏe người dân.

Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và chính quyền bản Ka Tăng tặng cây giống cho nhân dân bản Densavan. Ảnh: Mạnh Hùng/Báo Biên phòng

Việc kết nghĩa cũng thể hiện tình cảm thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ của nhân dân hai bản, đặc biệt là tinh thần đoàn kết rất cao trong việc cùng nhau bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở biên giới.

Hai bản cũng tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng cho đồng bào các dân tộc sinh sống hai bên biên giới nắm vững và chấp hành đúng Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Lào; các quy định pháp luật mỗi nước. Nhờ vậy, ý thức, hiểu biết về pháp luật, chủ quyền, lãnh thổ của nhân dân hai bên được nâng lên rõ rệt. Những vụ việc liên quan đến hai bên biên giới đều được hai bản thống nhất, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, trên tinh thần đoàn kết, đúng pháp luật mỗi nước và phong tục, tập quán mỗi địa phương.

Chia sẻ về những cải thiện trong tình hình an ninh biên giới từ khi hai bản bắt đầu kết nghĩa, Thiếu tá Ngô Quang Thuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết:

“Đã có 15 hộ gia đình ở 2 bản có đất giáp biên giới tự nguyện đăng kí cam kết, quản lí bảo vệ đường biên cột mốc. Hai bên cũng đã bổ sung quy chế: người dân hai bản không được qua lại biên giới sau 22 giờ đêm, qua đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng xuất, nhập biên trái phép. Thông qua kết nghĩa, hai bản đã giúp lực lượng bộ đội biên phòng về công tác nắm bắt và quản lí địa bàn biên giới; tham gia tích cực vào các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản....Qua đó, thể hiện được sức mạnh đoàn kết của đồng bào các dân tộc hai bên biên giới trong việc cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của mỗi nước; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững”.

Lan Thảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ban-lang-viet-lao-them-am-no-on-dinh-nho-ket-nghia-vung-bien-82677.html