Bạn làm đẹp để làm gì?

Có lẽ chưa bao giờ phụ nữ trên thế giới lại đua nhau sửa sắc đẹp như hiện nay. Các thẩm mỹ viện mọc lên như nấm cho thấy nhu cầu làm đẹp của phụ nữ ngày càng tăng lên. Vì sao?

Từ muôn đời nay, sắc đẹp là đối tượng đã làm tốn không biết bao nhiêu bút mực của các nhà văn, nhà thơ. Một triết gia đã nói: “Nếu cái mũi của nữ hoàng Cleopatre ngắn hơn một chút thì cục diện thế giới đã thay đổi”. Nhà thơ Nguyễn Bính cũng thốt lên: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”.

Từ cổ chí kim sắc đẹp có sức mạnh làm khuynh thành: Đắc Kỷ có thế làm tan tác một triều đại , Dương Quí Phi làm điêu linh nhà Đường, Cleopatre đưa hoàng đế Cesear đến cái chết.

Bạn đã xem phim Cuốn theo chiều gió rồi chứ? Nàng Scarrett đẹp đến nỗi bạn không thể quên nàng được. Nhan sắc của công nương Diana đã giúp người ta quên đi những mối tình nông nổi của nàng. Ôi quyền lực của cái đẹp là muôn thuở và muôn năm!

Có thể khẳng định rằng nhan sắc là khát vọng của nhân loại.

Đó là sự cảm nhận về cái đẹp, còn xét ở góc độ tâm lý, chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Hữu Tùng phân tích: “Vì thiếu tự tin và cảm thấy không hài lòng với ngoại hình của mình, nên nhiều chị em mới theo đuổi các chuẩn mực cái đẹp mà xã hội đang công nhận bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ mà không biết rằng, quan điểm về cái đẹp ở mỗi người, mỗi thời là khác nhau”.

Chúng ta phải công nhận rằng, có rất nhiều phụ nữ đã trở nên đẹp hơn nhờ giải phẫu thẩm mỹ. Hình ảnh các diễn viên, ca sĩ, người mẫu ngày càng đẹp hơn đã là bằng chứng, là sự cám dỗ mạnh mẽ nhất về năng lực tái tạo nhan sắc của y học. Và quả thật, phẫu thuật thẩm mỹ đã có thể che lắp răng hô, mắt lé, và những khiếm khuyết khác do sự “bất cẩn” của tạo hóa. Phẫu thuật thẩm mỹ để che lấp khuyết điểm của cơ thể, thực chất là chị em muốn bù đắp các giá trị bản thân, nâng sự tự tin của mình trong xã hội. Điều đó còn làm cho ta sung sướng.

Bạn đừng quên rằng: bạn đẹp trong mắt ai?

Chúng ta cũng biết nhiều chị em phụ nữ đưa ra lý do khi đi thẩm mỹ là nhằm mục đích giữ chồng, giữ người yêu. Đó là lý do để nhận được sự cảm thông của chồng, của người yêu, hoặc của những người xung quanh. Điều đó cũng chỉ đúng một phần. Trong xã hội giao tiếp ngày nay, ngoại hình là yếu tố quan trọng để hỗ trợ chúng ta trong giao tiếp và khả năng tìm được những việc làm “ hot” như người mẫu, tiếp viên hàng không, du lịch… Bởi vậy, đã có người nói: thời đại này mà đẻ con gái đẹp là cả một gia tài. Nhưng cho dù có chạy theo hình thức bề ngoài, xã hội mà chúng ta đang sống vẫn còn tôn vinh lời dạy của ông bà mà cho tới bây giờ cũng còn giá trị: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Bởi vì, bạn đừng quên rằng: bạn đẹp trong mắt ai?

Ở Việt Nam tiêu chuẩn đẹp trong mấy năm qua cũng có nhiều sự thay đổi. Trước kia một thời người phụ nữ đẹp là gương mặt tròn trịa, phúc hậu, môi hình trái tim, còn giờ mình đây, mắt to, mặt nhọn lại lên ngôi và phải thêm yếu tố sexy nữa.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hữu Tùng khẳng định: “Nếu có ý tưởng đi phẫu thuật thẩm mỹ, chị em cần phải suy nghĩ thật kỹ, đừng áp đặt suy nghĩ của mình rồi đổ lên đầu những người đàn ông. Theo tôi, đàn ông vẫn thích những người phụ nữ tự tin hơn, những người phụ nữ tự tin sẽ có sức cuốn hút mà đàn ông không thể cưỡng lại”.

Thẩm Thúy Hằng, người đàn bà đẹp nhất Sài Gòn và sự tàn phá kinh hoàng của phẫu thuật thẩm mỹ

Ở nhiều nước, nhất là ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh, sự áp đảo xã hội về sắc đẹp rất lớn và nhiều phụ nữ xem giải phẫu thẩm mỹ như một sự việc thường tình. Thế nhưng, nếu đi hỏi ý kiến của các giáo sư bác sĩ chuyên ngành giải phẫu thẩm mỹ thì mười người như một đều sẽ nói rằng phải hạn chế các giải phẫu thẩm mỹ vì rất nhiều lý do: bất cứ một giải phẫu nào cũng làm tổn thương đến sự vẹn toàn cơ thể của người bị giải phẫu thành ra phải cân nhắc lợi hại.

Chẳng những thế, cuộc giải phẫu nào cũng có nguy cơ nhiều khi không lường trước được (vì phải gây mê, không cầm máu được hay để lại những vết thẹo khó lành). Đôi khi giải phẫu thẩm mỹ không cho những kết quả như mong đợi, gây nên yếu tố tâm lý bất lợi sau hậu phẫu. Tâm lý có thể sẽ khác hoàn toàn và cần được bác sĩ tâm thần theo dõi. Đã có những trường hợp "bệnh nhân" tự tử vì không chấp nhận "cái mới" trên cơ thể mình. Ngay đến những "can thiệp" nhỏ hơn như nhuộm tóc, đánh phấn, tô móng tay… các bác sĩ da liễu cũng nhắc là cần “điều độ” vì có những hóa chất có thể làm dị ứng hay gây ung thư sau này.

Tất nhiền cần loại trừ một số trường hợp tối cần thiết phải giải phẫu thẩm mỹ, thí dụ giải phẫu tái tạo, chỉnh hình sau một ca mổ ung thư chẳng hạn. Hay phải giải phẫu bị tật nguyền hay dị dạng. Còn nếu chỉ vì những yếu tố thẩm mỹ chủ quan thì phải suy nghĩ thận trọng.

Tóm lại, quan niệm về cái đẹp không có mẫu số chung, vấn đề là bạn đẹp trong mắt ai? Và chắc chắn rằng, cái đẹp về thể chất phải đi đôi với cái đẹp ở tâm hồn thì chúng ta mới tìm thấy hạnh phúc và thành công trong xã hội.

NGUYỆT QUẾ

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ban-lam-dep-de-lam-gi-14038.html