Bán lại khẩu trang với giá cao sẽ bị phạt tới 1 năm tù

Lệnh cấm bán lại khẩu trang với giá cao tại Nhật Bản sẽ bắt đầu có hiệu lực từ Chủ nhật tuần này, sau khi khẩu trang trở nên khan hiếm trong bối cảnh virus Corona chủng mới bùng phát.

Theo đó, những người vi phạm sẽ bị phạt tù lên tới 1 năm hoặc phải nộp phạt tối đa là 1 triệu yên (khoảng 9.700USD).

Giới chức Nhật Bản cho biết, việc đầu cơ tích trữ nhằm bán lại với giá cao trên mạng đã khiến tình trạng khan hiếm khẩu trang thêm trầm trọng. Trong số những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp có các cơ sở y tế và chăm sóc người cao tuổi.

Quyết định của Chính phủ Nhật Bản là cấm các cá nhân và doanh nghiệp bán lại khẩu trang với giá cao hơn giá mua tại các điểm bán lẻ và các nơi khác.

Lệnh cấm này được áp dụng đối với các giao dịch dưới nhiều hình thức, trong đó có đấu giá trên mạng và thông qua ứng dụng mua bán.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/ban-lai-khau-trang-voi-gia-cao-se-bi-phat-toi-1-nam-tu/846160.antd