Ban Kinh tế T.Ư tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 5-1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ngày 5-1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo một số cơ quan T.Ư, một số tỉnh ủy, thành ủy và cơ quan phối hợp quan trọng của Ban.

Hội nghị đã thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong triển khai nhiệm vụ năm 2020 cũng như trong nhiệm kỳ 2015-2020; nghe các ý kiến phát biểu đánh giá, góp ý của đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nêu rõ: Trong năm 2020 và 5 năm qua, hoạt động của Ban Kinh tế T.Ư được tiến hành toàn diện, thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao. Ban đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có ba nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, chín nghị quyết và ba kết luận của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia góp ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo, văn bản quan trọng trình Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội có nhiều đổi mới. Ban đã chủ trì, phối hợp cơ quan tổ chức thành công hàng chục diễn đàn, hội nghị, hội thảo lớn tầm quốc gia và quốc tế, góp phần tuyên truyền, phổ biến, huy động trí tuệ trong và ngoài nước phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quyết sách lớn về kinh tế của Đảng.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, Ban Kinh tế T.Ư sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ khóa XIII, tập trung nguồn lực thực hiện tốt các đề án, nghị quyết được T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao chủ trì, bảo đảm chất lượng, tầm chiến lược. Ban cũng tập trung tổng kết các nghị quyết của Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội. Cải thiện, nâng cao chất lượng công tác thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác nghiên cứu và dự báo kinh tế vĩ mô. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, khơi dậy nhiệt huyết, khát khao cống hiến, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên.

Tin, ảnh: HÀ HỒNG HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ban-kinh-te-t-u-tong-ket-cong-tac-nam-2020-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021-630729/