Ban kỉ luật VFF phạt nhầm cầu thủ hạng Nhì vụ đuổi đánh trọng tài?

1 trong 3 cầu thủ của CLB Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) nhận án phạt từ Ban kỉ luật VFF hôm 30.7 về vụ đuổi đánh trọng tài là Đình Tiến Phong đã lên tiếng cho rằng anh nhận 'án phạt nhầm'.

Cầu thủ Đinh Tiến Phong bị Ban kỉ luật VFF đưa ra án phạt nhầm sau vụ đuổi đánh trọng tài ở giải hạng Nhì. Ảnh: NVCC

Theo đó, trong 3 cầu thủ của BRVT nhận án phạt là Trần Quốc Tuấn, Phan Công Quỳnh Anh và Đinh Tiến Phong thì cầu thủ Đinh Tiến Phong cho rằng Ban kỉ luật VFF đã phạt nhầm.

Lí do mà Tiến Phong đưa ra đó là anh không hề có động chạm, hay hành vi nào xâm phạm tới trợ lí trọng tài Huỳnh Quốc Long trong trận đấu giữa Phố Hiến và BRVT trên SVĐ Tuy Hòa hôm 18.7.

“Tôi chỉ chạy theo các đồng đội chứ không hề có hành vi nào xâm phạm tới trợ lí Huỳnh Quốc Long cả. Vậy mà Ban kỉ luật VFF kết luận tôi có hành vi xúc phạm nghiêm trọng thân thể trợ lí Huỳnh Quốc Long và đưa ra án phạt như vậy là quá nặng”, cầu thủ Đinh Tiến Phong phân trần.

Tiến Phong cho biết anh và CLB chủ quản đã gửi đơn khiếu nại lên Ban kỉ luật VFF xin giảm nhẹ án phạt của mình. Ảnh: NVCC

Ngoài Trần Quốc Tuấn bị treo giò vĩnh viễn, 2 cầu thủ của BRVT là Phan Công Quỳnh Anh và Đinh Tiến Phong bị treo giò 18 tháng và phạt tiền 17,5 triệu đồng.

“CLB sau khi nghe tôi trình bày sự việc cũng đã hỗ trợ tôi gửi đơn khiếu nại lên Ban kỉ luật VFF mong xem xát lại tình hình và giảm nhẹ án phạt cho tôi. Chứ án phạt như vậy là oan cho tôi quá”, Tiến Phong tiếp lời.

Cầu thủ của BRVT nói thêm: “Tôi sai thì cũng sai rồi, dù sao việc không ngăn cản mà cùng các đồng đội chạy vào chỗ đám đông là không thể chấp nhận được. Tôi chỉ mong Ban kỉ luật VFF giảm nhẹ án phạt để tôi có thể tiếp tục sớm trở lại thi đấu bóng đá”.

Sau khi nhận thông tin trên, Lao Động đã cố gắng liên lạc với Trưởng ban kỉ luật VFF ông Nguyễn Hải Hường nhưng số điện thoại di động của ông đã tắt.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ban-ki-luat-vff-phat-nham-cau-thu-hang-nhi-vu-duoi-danh-trong-tai-622318.ldo