Băn khoăn về Chương trình Sữa học đường

Bắt đầu từ năm học 2018 – 2019, Hà Nội triển khai Chương trình Sữa học đường với mục tiêu 90% học sinh mầm non và tiểu học được uống sữa học đường. Mục đích chương trình là tốt, nhưng cho đến thời điểm này lại có nhiều ý kiến trái chiều.

Đồng tình sữa học đường là chủ trương có ý nghĩa nhưng cũng có rất nhiều băn khoăn mà phụ huynh đặt ra như: chỉ có một loại sữa cho tất cả học sinh hay các con được lựa chọn theo thể trạng? Làm thế nào để kiểm soát được tình trạng ngộ độc sữa như đã xảy ra ở 1 số địa phương như trong thời gian vừa qua?

Về phía nhà trường thì cũng khá lúng túng trước những băn khoăn này. Vì vậy mà nhiều trường học và phụ huynh vẫn muốn được tự quyết trong việc lựa chọn sữa cho con thay vì dùng chung loại sữa trong Chương trình sữa học đường.

Tại trường mầm non Tổ Nhỏ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, 100% phụ huynh không đồng thuận cho con sử dụng sữa học đường với lý do: muốn dùng sữa hạt cho con. Từ khi thành lập, nhà trường chỉ sử dụng sữa hạt cho học sinh theo yêu cầu của phụ huynh.

Không chỉ trường mầm non Tổ Nhỏ, mà có nhiều trường khác cũng không đồng thuận với chương trình sữa học đường. Theo họ về ý nghĩa của chương trình là tốt, nhưng nếu phải sử dụng đúng loại sữa mà Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp sẽ không phù hợp.

Còn theo các chuyên gia, đề án sữa học đường tại nhiều địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn thì rất hợp lý, nhưng tại Hà Nội thì chưa phù hợp với mức sống của người dân.

Theo lộ trình đến mùng 01/10, Hà Nội sẽ đóng thầu và bắt đầu lựa chọn đơn vị cung cấp sữa cho các trường, sau đó Sở GD&ĐT sẽ tổ chức họp báo công khai tên các hãng sữa. Tuy nhiên với sự băn khoăn của các phụ huynh hiện nay, Hà Nội nên tính toán lại việc tổ chức thực hiện, không nên đồng loạt đại trà mà có tính phân loại./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ban-khoan-ve-chuong-trinh-sua-hoc-duong