Băn khoăn quyết định dự King's Cup

Khẳng định là nhà ĐKVĐ AFF Cup, Việt Nam không ngại đối đầu với Thái Lan nhưng HLV Park Hang-seo thừa nhận đã sai khi quyết định nhận lời tham dự King's Cup. Nguyên nhân đây là giai đoạn các cầu thủ cần được nghỉ ngơi, lẽ ra chỉ nên có một trận giao hữu và ban đầu ông tưởng giải diễn ra ở Bangkok mà không biết đội sẽ phải di chuyển vất vả.

Thực vậy, tập trung ngay tại Sân bay Nội Bài để bay luôn sang Thái Lan, tối cùng ngày 1-6, đội tuyển Việt Nam mới đặt chân đến thủ đô Bangkok. Do không có đường bay thẳng đến Buriram (cách Bangkok 300km) nên thầy trò HLV Park phải ngủ lại 1 đêm ở khách sạn gần Sân bay Don Mueang và trưa qua 2-6 mới bay tiếp đến Buriram cùng chuyến với đội tuyển chủ nhà Thái Lan. Như vậy đội sẽ chỉ có 3 buổi tập, chủ yếu để lắp ráp đội hình.

Với 3 tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài, Công Phượng từ Hàn Quốc và Xuân Trường từ CLB Muangthong United ở tỉnh Nonthaburi chỉ cách Bangkok vài chục cây số, sẽ hội quân tại thủ đô Thái Lan, còn thủ môn Văn Lâm đang khoác áo Burinam United đã chờ sẵn các đồng đội. Riêng trường hợp Công Phượng CLB Incheon United đã chính thức xác nhận chia tay sau nửa mùa giải. Tuy nhiên, sau King’s Cup tiền đạo của HAGL sẽ không quay lại cùng V.League mà sang Pháp thử việc cho một CLB hạng nhì từ sự giới thiệu của Học viện bóng đá JMG toàn cầu.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201906/ban-khoan-quyet-dinh-du-kings-cup-2948866/