Bán kết World Cup Pháp vs Bỉ: 'Quỷ đỏ' có bộ ba tấn công đáng sợ

Trước thềm bán kết giữa ĐT Pháp và ĐT Bỉ diễn ra vào lúc 1h ngày 11/7, ĐT Pháp sở hữu đội hình đồng đều, nhưng ĐT Bỉ lại có bộ ba De Bruyne - Hazard - Lukaku đang vào 'phom'.

Mọi chỉ số đều nghiêng về phía thủ thành đang khoác áo Chelsea. Người gác đền của ĐT Bỉ cũng chính là thủ môn có số lần cản phá nhiều nhất (18 lần) trong số những người được bắt chính góp mặt tại bán kết World Cup.

Phong độ tuyệt vời của Benjamin Pavard khiến không ít người phải ngạc nhiên. Hậu vệ 22 tuổi đang thi đấu cho Stuttgart trở thành sự lựa chọn số 1 của HLV Didier Deschamps nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn. Phía bên kia, Nacer Chadli chưa thể hiện được điều gì nhiều ngoài bàn thắng vào lưới Nhật Bản. Cầu thủ thuộc biên chế của West Brom mới chỉ được sử dụng trong 2 trận gần nhất để thay thế cho màn trình diễn thất vọng của Yannick Carrasco.

Trung vệ đang thi đấu cho Real Madrid không có chỉ số tắc bóng ấn tượng là bởi phong cách thi đấu điềm tĩnh và đầu óc. Với thể hình ấn tượng (cao 1,91 m), Raphael Varane cũng không ngại phải chạm trán với mẫu tiền đạo chơi càn lướt như Romelu Lukaku. Trong khi đó, Toby Alderweireld cũng giữ được sự ổn định trong mỗi lần được ra sân.

Sau "tai nạn" để bóng chạm tay trong vùng cấm ở trận mở màn với Australia, trung vệ của Barca đã cải thiện phong độ và thi đấu tập trung hơn. Về phía ĐT Bỉ, Vincent Kompany dù mới trở lại trong 2 trận gần nhất nhưng phần nào thể hiện được sự chắc chắn.

Giống như Pavard ở phía hành lang đối diện, Lucas Hernandez cũng là tài năng trẻ sáng giá của nước Pháp. Cầu thủ 22 tuổi tái hiện khả năng phòng ngự chắc chắn trong màu áo Atletico Madrid khi thi đấu cho tuyển quốc gia. Với lợi thế về tốc độ, Lucas Hernandez cũng thường xuyên có những pha hỗ trợ tấn công hiệu quả. Ngược lại, tốc độ chính là điểm yếu của Jan Vertonghen và nhiều khả năng Kylian Mbappe sẽ tận dụng để khai thác.

N'Golo Kante là một trong những tiền vệ "mỏ neo" hàng đầu thế giới hiện nay và đương nhiên Marouane Fellaini chưa thể so sánh với tiền về người Pháp ở khả năng hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, tiền vệ của Man Utd với khả năng không chiến tuyệt vời lại là "con bài tẩy" thú vị của Quỷ đỏ khi đội nhà bế tắc.

Ngôi sao của Man Utd cho thấy khả năng hỗ trợ phòng ngự không thua kém đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, khác với Axel Witsel chỉ có nhiệm vụ phòng ngự, Paul Pogba còn gánh vác vai trò cầm trịch và hỗ trợ tấn công. Cho đến lúc này, màn trình diễn của Pogba nhìn chung là khá ấn tượng, với 1,3 key-pass/trận.

ĐT Pháp có thể đón chào sự trở lại của Blaise Matuidi sau án phạt treo giò. Tiền vệ đang thi đấu cho Juventus được bố trí phía bên cánh trong đội hình xuất phát nhưng lại thường xuyên bó vào giữa để hỗ trợ phòng ngự. Trong khi đó, nhiều khả năng Mousa Dembele sẽ lại được ra sân khi Thomas Meunier không thể thi đấu vì nhận đủ thẻ phạt. Giống như Chadli, màn trình diễn của Dembele chưa nói lên nhiều điều khi anh mới chỉ được ra sân trong 2 trận gần nhất.

Điểm mạnh của Kylian Mbappe nằm ở tốc độ và khả năng săn bàn nhạy bén. Thần đồng của ĐT Pháp sẽ càng nguy hiểm hơn trong thế trận được dự đoán là đôi công giữa hai đội. Ở chiều ngược lại, Kevin De Bruyne tỏ ra vượt trội ở sự sáng tạo với vũ khí nguy hiểm nhất là những đường chuyền. Trung bình mỗi trận, Kevin De Bruyne lại tung ra 4 key-pass (con số trung bình cao nhất trong số những cầu thủ góp mặt tại vòng bán kết).

Antoine Griezmann chơi không thực sự nổi bật từ đầu giải nhưng ngôi sao của Atletico Madrid vừa tìm lại được cảm hứng sau màn trình diễn xuất sắc trước ĐT Uruguay. Trong khi đó Eden Hazard vẫn luôn chơi tốt mỗi khi ra sân với khả năng tấn công và kiến tạo toàn diện.

Mắt xích yếu nhất trong đội hình tuyển Pháp có lẽ chính là Olivier Giroud. Khả năng làm nền và hỗ trợ đồng đội của Giroud là không thể phủ nhận, nhưng khi có cơ hội ghi bàn thì tiền đạo này lại không thể tận dụng được. Trong khi đó, trung phong của Man Utd Romelu Lukaku không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn mà còn rất tích cực di chuyển và hỗ trợ đồng đội.

Sơ đồ dự kiến của hai đội. Nhiều khả năng ĐT Bỉ sẽ trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ khi Thomas Meunier bị treo giò còn Yannick Carrasco không thể hiện được sự an tâm trong những trận cầu lớn. ĐT Pháp có được đội hình mạnh nhất bởi Blaise Matuidi trở lại sau khi phải ngồi ngoài trong trận đấu với giữa Pháp với Uruguay vì thẻ phạt.

Sáng 8/7, tại tòa soạn Zing.vn, NSND Hoàng Dũng của phim "Người phán xử" và BLV Quang Huy nhìn lại vòng tứ kết World Cup 2018 và các trận đấu sắp tới tại bán kết.

Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ban-ket-world-cup-phap-vs-bi-quy-do-co-bo-ba-tan-cong-dang-so-post858886.html