Bán kết VUG Futsal 2018 KV TP.HCM – Cuộc tranh tài của các chú ngựa ô

Sau lượt trận Tứ kết đầy gây cấn và bất ngờ diễn ra vào Chủ Nhật tuần trước, 4 cái tên giành chiến thắng bước vào bán kết khu vực Hồ Chí Minh bao gồm CĐ Công Nghệ Thủ Đức, ĐH Sài Gòn, ĐH Văn Hiến và ĐH Nguyễn Tất Thành. Hãy cùng VUG điểm qua cục diện các trường tại vòng bán kết diễn ra vào ngày 14-04 nhé.

Cặp đấu CĐ Công nghệ Thủ Đức (TDC) – ĐH Sài Gòn (SGU)

Trước khi mùa giải VUG 2018 khởi tranh tại khu vực TP.HCM, dù là cổ động viên lạc quan nhất của TDC cũng khó mà nghĩ đến việc đội bóng ”con cưng” của mình có thể dũng mãnh vượt qua các đội bóng tên tuổi khác để tiến đến vòng Bán Kết một cách đầy thuyết phục. Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức và Đại học Văn Hiến là 2 đội đội tuyển đã toàn thắng ở vòng bảng, sẽ không quá khi nói đây là một kỳ tích đối với một đội tuyển chỉ chưa từng vượt qua vòng đấu bảng trong 3 kỳ VUG trước đó. Điều đáng nói, hàng công của TĐC là hàng công hiệu quả nhất ở giải đấu năm nay, khi họ đã buộc thủ môn các đội tuyển phải vào lưới nhặt bóng đến 19 lần – một hiệu suất thật đáng nể. Liệu CĐ Công nghệ Thủ Đức – Trường CĐ duy nhất ở TP.HCM tham gia VUG 2018 – có tiếp tục chiến đấu với lối chơi máu lửa, giành chiếc vé tham dự vòng chung kết toàn quốc ở Hà Nội, hoặc xa hơn là cúp vàng VUG KV TP.HCM? Liệu hành trình diệu kỳ năm nay sẽ có một cái kết trọn vẹn....

ĐH Sài Gòn luôn là một cái tên lớn trong phòng trào Sinh viên TP.HCM. Nếu như ở bộ môn Nhảy Đối kháng họ đã đứng trên đỉnh vinh quang vào năm 2016 thì tại bộ môn Bóng đá trong nhà, Đại học Sài Gòn còn nợ các cổ động viên của mình một chiếc cúp vàng danh giá. Luôn dừng chân ở TOP 4 trong những năm gần đây, và hiện tại đang góp mặt ở trận Bán kết, chắc chắn thầy và trò đội tuyển ĐH Sài Gòn sẽ không ngừng cố gắng để hoàn thành mục tiêu tranh tấm vé vào Chung Kết toàn quốc.

Nhìn lại chặng đường đến với Bán kết, ĐH Sài Gòn luôn thể hiện một sức mạnh gần như tuyệt đối khi kết thúc vòng bảng vị trí thứ hai chỉ xếp sau các chân sút Đại học Văn Hiến. ĐH Công Nghiệp - ứng cử viên số một cho chức vô địch năm nay – với đội hình xuất sắc và sự hậu thuẫn hùng hậu của hàng ngàn cổ động viên trung thành, tưởng chừng sẽ là một vách núi cao cản bước các chân sút ĐH Sài Gòn. Thế nhưng, càng khó khăn, chiến thắng sẽ càng giá trị. Trận đấu diễn ra hết sức gây cấn với những pha “ăn miếng trả miếng” liên tiếp giữa hai bên, và ĐH Sài Gòn chỉ có thể vượt qua ĐH Công Nghiệp ở lượt sút luân lưu may rủi. Đây là bước ngoặc hết sức quan trọng để người hâm mộ VUG càng tin hơn về một tân vương mới của bóng đá Thành phố. Trận đấu Bán kết 2 năm nay giữa chú ngựa ô CĐ Công Nghệ Thủ Đức và đội tuyển có truyền thống Futsal mạnh mẽ ĐH Sài Gòn, hứa hẹn sẽ rất kịch tính và khó đoán. Chiến thắng sẽ mỉm cười với đội bóng nào, cùng đón xem nhé!

Cặp đấu ĐH Văn Hiến (VHU) – ĐH Nguyễn Tất Thành (NTT)

Bảng C được đánh giá là một bảng đấu cân bằng, không vì vậy mà ĐH Văn Hiến bị đánh giá thấp, đặc biệt với chiến thắng 3 sao trước “ông lớn” ĐH Sài Gòn càng khẳng định hơn về điều đó. Với kết quả toàn thắng, ĐH Văn Hiến bước vào Tứ kết với vị trí đầu bảng C. Trong trận Tứ kết gặp Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, đối thủ khó chịu và được đánh giá cao, là một trận đấu đôi công hấp dẫn với những tình huống phản công liên tục của cả 2 đội để rồi sau đó, trận đấu đã được định đoạt nhờ cú ra chân quyết đoán ở của đội trưởng Nguyễn Anh Nhật, đưa đội tuyển ĐH Văn Hiến tiến thẳng vào Bán kết. Một lần nữa, năng lực của ĐH Văn Hiến lại sẽ bị thách thức khi mà đối thủ của họ là ĐH NTT, một ứng viên nặng ký cho danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Nếu so sánh về mặt sức mạnh, sức thuyết phục của các đội góp mặt ở Bán Kết VUG 2018 thì ĐH Nguyễn Tất Thành là đội tuyển bị hoài nghi nhiều nhất. Mặc dù họ đã vượt qua ĐH Công nghệ TP.HCM – Đội tuyển vừa vô địch giải đấu TP.HCM trước đó vài tháng, ĐH Mở TP.HCM – TOP 4 TP.HCM năm 2017 với những chiến thắng sít sao (cách biệt chỉ là 1 bàn), đặt biệt là thất bại 1-3 trước CĐ Công nghệ Thủ Đức lại càng làm người hâm mộ hoài nghi sự tiến sâu của đội tuyển trong mùa giải năm nay.

Thế nhưng, với chiến thắng thuyết phục 5-3 trước Đại học Tôn Đức Thắng, các cầu thủ Đại học Nguyễn Tất Thành đã đập tan sự hoài nghi đó. Chuẩn bị cho trận đấu Bán kết sắp tới với đối thủ ĐH Văn Hiến, chắc chắn ban huấn luyện của ĐH Nguyễn Tất Thành cần nghiên cứu kỹ đối thủ, cũng như đưa ra những chiến thuật phù hợp để có thể giành được tấm vé đại diện TP.HCM tham dự vòng Chung Kết toàn quốc. Chúc thầy trò ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ vững tin, càng đá càng hay, cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp mắt. Hãy đón xem đội nào sẽ giành tấm vé bước vào loạt trận chung kết nhé!

Tại mùa giải VUG năm nay, hai đội ở vị trí Quán quân và Á quân khu vực sẽ được tham gia Chung kết Futsal toàn quốc diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 tại nhà thi đấu Bách Khoa Hà Nội.

Bảo Bảo - TinTheThao.com.vn - TTVN | 17:00 14/04/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/ban-ket-vug-futsal-2018-kv-tphcm-cuoc-tranh-tai-cua-cac-chu-ngua-o-d468120.html