Bán kết UEFA Nations League 2020-2021: Anh tài hội tụ

Cuối cùng thì 4 đội tuyển mạnh nhất của 4 bảng đấu tại League A trong khuôn khổ UEFA Nations League 2020-2021 đã được định ra, để bước vào bán kết giải đấu này. Đó là Italia, Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha, những đội bóng đội bóng lớn thực sự xứng đáng, dù cho vẫn không thiếu những trường hợp tạo nên rất nhiều sự tiếc nuối.

Trận thắng 6-0 của đội tuyển Tây Ban Nha trước đội tuyển Đức có thể xem là cú sốc lớn nhất tại UEFA Nations League 2020-2021.

Trận thắng 6-0 của đội tuyển Tây Ban Nha trước đội tuyển Đức có thể xem là cú sốc lớn nhất tại UEFA Nations League 2020-2021.

Ở Nhóm 1 League A, cuộc đua có thể nói hết sức căng thẳng khi đội tuyển Italia chỉ vượt qua đội tuyển Hà Lan với vỏn vẹn 1 điểm, để lại bao tiếc nuối cho những người hâm mộ đội tuyển Hà Lan. Có thể nói đây là một kết quả xứng đáng nhưng có phần may mắn cho thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini, khi mà đội tuyển Hà Lan vốn đang trên đà thăng tiến, đang có phong độ rất tốt thì lại gặp phải xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo khi huấn luyện viên Ronald Koeman rời khỏi đội tuyển chuyển qua làm huấn luyện viên trưởng cho câu lạc bộ Barcelona. Đi kèm với sự xáo trộn đó là chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng trên các mặt trận, với 3 trận hòa và 2 trận thua, góp phần khiến cho đội tuyển Hà Lan bị tụt lại. Còn đối với đội tuyển Italia mà nói, tất cả đang cho thấy huấn luyện viên Roberto Mancini sau những chệch choạc ban đầu thì đang đi đúng hướng, khiến cho người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều vào kỳ Euro 2020 sắp tới.

Ở Nhóm 2 League A, có phần tương tự Nhóm 1 khi đội tuyển Bỉ chiếm được ngôi đầu bảng có công không nhỏ từ chính… đội tuyển Anh. Đó là bởi thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate tiếp nối phong độ thi đấu rất tốt mà họ vẫn duy trì kể từ World Cup 2018, đã bước vào UEFA Nations League 2020-2021 một cách mạnh mẽ, thậm chí có được chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ trong trận lượt đi. Nhưng phong độ giảm sút cùng chấn thương hàng loạt của các trụ cột đã khiến cho đội tuyển Anh khưng lại, để thua liên tiếp 2 trận trước đội tuyển Đan Mạch và chính đội tuyển Bỉ, phải chấp nhận kết quả không thể đi tiếp. Có thể nói đây chính là cơ hội để thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ có được một danh hiệu, khi mà họ đã từng giúp đội tuyển Bỉ leo lên số 1 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA, nhưng chưa có bất cứ danh hiệu nào dù cho thời gian để họ thi đấu đỉnh cao đã không còn nhiều.

Ở Nhóm 3 League A, có thể nói đây là bảng đấu tử thần khi có sự góp mặt của đương kim vô địch thế giới là đội tuyển Pháp, đương kim vô địch Euro là đội tuyển Bồ Đào Nha và hạng 2 World Cup 2018 là đội tuyển Croatia. Trong đó đội tuyển Croatia đã thể hiện một gương mặt rất tệ khi mà những trụ cột tại World Cup 2018 đã lớn tuổi và không thể duy trì được phong độ thi đấu tốt nhất, mà đội tuyển lại thiếu đi những sự kế thừa tương xứng, khi mà những lứa cầu thủ kế cận chỉ có thể xem là thường thường bậc trung. Cuộc cạnh tranh cho vị trí đầu bảng đã diễn ra vô cùng kịch liệt giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha, và chỉ xác định bởi chiến thắng sít xao 1-0 của đội tuyển Pháp trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Có thể nói đây là kết quả mang đến rất nhiều sự tiếc nuối cho những người hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ở Nhóm 4 League A, suất vào vòng bán kết của bảng đấu này được đánh giá là sẽ thuộc về một trong 2 đội bóng lớn của bảng đấu là Đức và Tây Ban Nha. Trong đó đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn đội tuyển Tây Ban Nha. Đó là bởi đội tuyển Đức đang có những sự tiến bộ rất rõ sau những cải tổ thay máu của huấn luyện viên Joachim Low, đang có chuỗi thành tích ấn tượng là chuỗi 12 trận bất bại, trong đó có 5 trận hòa và 7 trận thắng. Trong khi đó đội tuyển Tây Ban Nha lại có phần bất ổn với những xáo trộn trên băng ghế huấn luyện viên trưởng khi Luis Enrique được bổ nhiệm thay cho Robert Moreno. Điều đó tạo nên phong độ không ổn định cho đội tuyển Tây Ban Nha, mà tiểu biểu là chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng với 2 trận hòa 1 trận thua trên các mặt trận trước khi bước vào trận đấu quyết định ngôi vị đầu bảng với đội tuyển Đức. Nhưng vào một ngày mà các cầu thủ Tây Ban Nha kịp thời lấy lại phong độ thi đấu, thì họ đã có trận thắng đậm 6-0 trước đội tuyển Đức, tạo nên một cú sốc lớn nhất của UEFA Nations League 2020-2021 để dành lấy suất vào vòng bán kết.

Sau khi xác định được 4 cái tên sẽ thi đấu vòng bán kết vào tháng 10 năm sau, thì League A cũng xác định 4 cái tên xuống League B là Bosnia & Herzegovina, Iceland, Thụy Điển và Thụy Sĩ, trong đó khá đáng tiếc cho Thụy Điển và Thụy Sĩ vốn cũng là đội tuyển được đánh giá cao. 4 đội bóng từ League B lên League A là Áo, Cộng hòa Séc, Hungary và Xứ Wales.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202011/ban-ket-uefa-nations-league-2020-2021-anh-tai-hoi-tu-8194252/