Bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018: Philippines không ngán?

Philippines đã thua Việt Nam 1-2 ở trận lượt đi trên sân nhà và phải chơi tại Mỹ Đình ở lượt về vào thứ năm tới.

Các cầu thủ Philippines sẽ tận dụng thể hình để lật ngược thế cờ?

Đội trưởng Phil Younghusband nhận định, ĐT Việt Nam là tập thể trẻ trung, cách biệt chỉ là 1 bàn thắng nên Philippines sẵn sàng nhập cuộc với lối chơi tấn công để có bàn thắng sớm tại Mỹ Đình. Younghusband dự đoán Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công ở trận đấu này để bảo vệ lợi thế 2 bàn thắng trên sân khách. Việt Nam có hàng phòng ngự chắc chắn nên Philippines phải có sự phối hợp nhanh từ Schrock, Bedic và Younghusband sẽ chuyền bóng có chất lượng từ cánh trái để Reichelt dứt điểm. Còn HLV Sven Goran Eriksson bảo rằng, Philippines ra sân mà không có gì phải ngán và thi đấu với tâm lý phải giành thắng lợi. Ưu thế của Philippines là tầm cao chắc chắn sẽ được ông Eriksson tích cực khai thác bằng những đường bóng dài hai biên hoặc rót thẳng vào vòng cấm của thủ môn Văn Lâm.

Cặp bán kết lượt về khác Thái Lan và Malaysia được đánh giá nghiêng mạnh về phía chủ nhà sau khi Thái Lan có được trận hòa không bàn thắng trên đất Malaysia. Hậu vệ Mika Chunuonsee rất tự tin sẽ khóa chặt các mũi tấn công của Malaysia. Cầu thủ được nhận diện nguy hiểm nhất bên phía Malaysia là Sumareh với khả năng đi bóng xộc thẳng vào khu vực 16m50 nhưng giờ đây Thái Lan sẽ bọc lót cho nhau để ngăn cầu thủ số 13 Malaysia có không gian đột phá.

Sau khi chứng kiến sự hỗ trợ tích cực của khán giả nhà cho Malaysia ở trận lượt đi, hậu vệ Chunuonsee hy vọng những người hâm mộ Thái Lan sẽ là cầu thủ thứ 12 trên sân Rajamangala. Đó là cách gây áp lực lên đối thủ Malaysia để giúp sức cho Thái Lan bước vào trận chung kết cho mục tiêu vô địch AFF Cup 3 kỳ liên tiếp.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_199158_.aspx