Bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 - Hà Nội FC - Altyn Asyr: Chủ nhà gặp khó về lực lượng

Tối nay (20/8), Hà Nội FC sẽ đón tiếp CLB Altyn Asyr của Turkmenistan trong trận lượt đi bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân Hàng Đẫy.

Cả 2 đội đều quyết tâm có kết quả tốt ở trận lượt đi này.

Cả 2 đội đều quyết tâm có kết quả tốt ở trận lượt đi này.

Khách tự tin

CLB Altyn Asyr là đội bóng mạnh nhất ở Turkmenistan thời điểm này khi đang giữ vị trí số 1 tại giải vô địch quốc gia sau nửa chặng đường và là ứng viên cho chức vô địch của mùa giải. Với một đội bóng được ví như tuyển quốc gia thu nhỏ khi có ít nhất 7 cầu thủ thường xuyên được gọi lên đội quốc gia như bộ đôi tấn công Yagsyyew, Annayev và tiền đạo đội trưởng Amandurdyyew… Họ chắc chắn là đối thủ cực kỳ khó chơi với thày trò HLV Chu Đình Nghiêm. Hôm 19/8, trong buổi họp báo trước trận, HLV trưởng CLB Altyn Asyrm, Yázguly Hojageldyyéw cho biết: “Chúng tôi vừa mới ký hợp đồng với 2 cầu thủ ngoại binh. Họ đã hoàn tất thủ tục để có thể ra sân ở trận đấu với Hà Nội FC. Trong đội hình của tôi có 7 cầu thủ góp mặt ở ĐTQG trong lần hội quân gần nhất”.

HLV của Altyn Asyr nói thêm, trước đây ông không biết nhiều về bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông từ năm 2012 trở lại đây, thời điểm mà ông đến Việt Nam thì bóng đá Việt Nam đang phát triển rất nhanh, ông đã có những hiểu biết về nền bóng đá của đất nước hình chữ S và đặc biệt hiểu rất rõ tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam.

HLV Yázguly Hojageldyyéw cũng đã chia sẻ ông đánh giá cao CLB Hà Nội trong cuộc đối đầu này: “Chúng tôi không nắm được nhiều thông tin về Hà Nội FC, nhưng khi họ đã vào tới vòng đấu này ở AFC Cup 2019 thì chắc chắn là một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cho trận đấu này và cố gắng hết sức để thi đấu tốt. Tôi đã xem băng một số trận đấu của Hà Nội FC”.

Bên cạnh đó, với những thông tin nắm được qua băng ghi hình một số trận đấu của Hà Nội FC gần đây, HLV trưởng của CLB Altyn Asyr Yázguly Hojageldyyéw cho rằng, cầu thủ số 10 (Văn Quyết) là cầu thủ có chất lượng và nguy hiểm. Cùng đồng quan điểm với ông thầy của mình, đội trưởng của CLB Altyn Asyr nói ngắn gọn: “Trận đấu với Hà Nội rất khó khăn. Tôi đánh giá cao nhất cầu thủ Văn Quyết của Hà Nội”.

Chủ nhà lo lực lượng

Bước vào trận đấu rất quan trọng này, HLV Chu Đình Nghiêm rất muốn cùng các học trò tiếp tục tạo dấu ấn và đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. “Hà Nội rất muốn tạo lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Hà Nội thi đấu hết sức từng trận. Với tình hình lực lượng không như ý muốn, nhưng Hà Nội nỗ lực, quyết tâm hướng tới chiến thắng. Đội bạn chưa hiểu nhiều về Hà Nội. Chúng tôi muốn thể hiện mình”- HLV Chu Đình Nghiêm tuyên bố trước trận.

Mặc dù Altyn Asyr là đội bóng mạnh nhưng HLV Chu Đình Nghiêm không hề run sợ. Ông và các học trò cũng không vì số tiền thưởng lớn của Liên đoàn bóng đá châu Á mà sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo “Hà Nội FC không nghĩ đến tiền thưởng, chúng tôi muốn vượt qua đối thủ để viết nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam cũng như câu lạc bộ nói riêng. Toàn đội sẽ thi đấu tốt từng trận để giành kết quả tốt. Mục tiêu của chúng tôi ở trận đấu này là giành chiến thắng và sẽ cố gắng để hoàn thành nó”.

Đánh giá về sức mạnh của đối thủ cũng như những phương án đối phó, HLV Hà Nội FC cho biết: “CLB Altyn Asyr sở hữu nhiều cầu thủ cao to, có thể hình, thể lực vượt trội nhưng có lối chơi kỹ thuật và đặc biệt họ rất thích kiểm soát bóng. Do vậy, CLB Hà Nội FC sẽ chủ yếu triển khai lối chơi bóng nhỏ, kiểm soát bóng không thiên về thể lực”.

Dù quyết tâm nhưng vấn đề khiến ông Nghiêm đang cực kỳ đau đầu và lo lắng về lực lượng. Hiện, các cầu thủ của đội bóng thủ đô đang trong tình trạng quá tải do mật độ thi đấu dày đặc khiến thể lực cầu thủ bị bào mòn. “Trận đấu gần nhất của CLB Altyn Asyr diễn ra cách đây 10 ngày, trong khi đó của CLB Hà Nội là ngày 16 vừa qua. Họ có thời gian nghỉ ngơi, còn với chúng tôi hiện tại, vấn đề thể lực là điều đáng ngại nhất. Việc các cầu thủ duy trì thể lực trong 90 phút là điều rất khó”- HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Chia sẻ về lực lượng của đội nhà ông Nghiêm cho biết sẽ có 3 người không thể ra sân trận này là Văn Hậu chấn thương và Đậu Văn Toàn và Đinh Tiến Thành do không đủ thể lực. Bên cạnh đó, Văn Kiên và Văn Quyết cũng bỏ ngỏ ra năng ra sân khi bị đau nhẹ. Ngoại binh Omar vẫn có thể thi đấu dù không đạt 100% điều kiện ở trận đấu vừa qua. Riêng trường hợp của Duy Mạnh, CLB Hà Nội FC không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xếp Duy Mạnh vào đội hình chính dù cầu thủ người Đông Anh đang bị đau lưng. “Chúng tôi không còn phương án nào, không còn trung vệ nào. Tôi có hỏi Duy Mạnh và cậu ấy bảo sẽ cố gắng đá. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của cậu ấy. Đồng thời, tôi cũng sẽ hỏi Tiến Thành về việc dự bị trong trường hợp Duy Mạnh không đá đủ 90 phút”- HLV Chu Đình Nghiêm cho hay.

Cùng với đó, chia sẻ thêm về hậu vệ cực kỳ quan trọng ông Nghiêm cho biết Văn Hậu không thể ra sân trận này lẫn trận lượt về và cả trận lượt đi vòng loại World Cup gặp Thái Lan của đội tuyển Việt Nam bởi dính phải 2,3 chấn thương nhưng không nặng mà cần thời gian nghỉ ngơi, hồi phục bởi đây là hiện tượng thi đấu quá tải. Đoàn Văn Hậu sẽ cần 4-5 tuần để bình phục. “Thời điểm này, tôi nghĩ cơ hội thi đấu của Hậu ở trận đấu với Thái Lan là là khó. Chúng ta nên dừng cho Hậu nếu không sẽ rất khó để hồi phục” - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Đồng quan điểm với HLV Chu Đình Nghiêm, tiền vệ Hùng Dũng cũng đánh giá cao CLB Altyn Asyr. “Altyn Asyr là đội tuyển Turkmenistan thủ nhỏ thu nhỏ. Họ từng thua Nhật Bản 2-3 . Cầu thủ số 7 rất tốt. Lịch thi đấu dày đặc các cầu thủ chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi tốt nhất, giữ tinh thần thoải mái để gạt đi sự mệt mỏi trong thi đấu”- Hùng Dũng chia sẻ.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/ban-ket-lien-khu-vuc-afc-cup-2019-ha-noi-fc-altyn-asyr-chu-nha-gap-kho-ve-luc-luong-tintuc445175