Bán kết Cúp Liên đoàn Anh: Tottenham không hay nhưng may hơn Chelsea

Trận Bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) giữa Tottenham Hotspur và Chelsea trên sân Wembley diễn ra đêm qua được coi là trận đáng xem nhất của giải đấu tính đến thời điểm trước khi bóng lăn.

Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn của trận đấu không thực sự xứng tầm với tính chất của một trận derby London, cho dù hai đội ra sân với đội hình gần như mạnh nhất.

Có chút ngạc nhiên với đội hình của Chelsea, đó là tiền đạo Alvaro Morata dù mới ghi 2 bàn tại FA Cup cuối tuần qua nhưng vẫn không được HLV Maurizio Sarri điền tên vào danh sách đăng ký cho trận đấu.

Trong khi đó, một người Tây Ban Nha khác là tiền vệ Cesc Fabregas cũng không có tên trong danh sách đăng ký của Sarri. Điều này càng có cơ sở để tin rằng F4 đang trên đường rời Chelsea để gia nhập Monaco sau khi đã cống hiến những gì tinh túy nhất của đời cầu thủ cho Chelsea.

Ngay từ đầu trận, các cầu thủ Chelsea đã đẩy cao đội hình nhằm đánh đòn phủ đầu đội chủ nhà. Tuy nhiên, như thường lệ, Chelsea dù cầm bóng nhiều nhưng lại không thể tiếp cận khu vực 16m50 của Tottenham.

Tình huốngKepaArrizabalaga phạm lỗi trong vòng cấm khiến Chelsea phải chịu một quả sút phạt penalty.

Tình huốngKepaArrizabalaga phạm lỗi trong vòng cấm khiến Chelsea phải chịu một quả sút phạt penalty.

Morata vắng mặt, Giroud ngồi trên ghế dự bị, tiền vệ Eden Hazard được bố trí chơi như một số 9 ảo. Sự bố trí này từng phát huy tác dụng đối với hàng công của Chelsea, nhưng về cơ bản đã làm triệt tiêu tính sáng tạo trong các phương án tấn công của Chelsea.

Trong khi đó, Tottenham dù không có nhiều ý tưởng trong lối chơi, nhưng họ vẫn có một tiền đạo thực thụ là Harry Kane. Chính tiền đạo này trong tình huống thoát xuống phá bẫy việt vị đã khiến thủ môn Kepa Arrizabalaga buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Harry Kane sau đó thực hiện thành công quả phạt penalty đem lại lợi thế dẫn bàn cho Tottenham ngay từ phút 27. Chelsea sau đó vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 56% so với 44%, họ thậm chí còn được hưởng tới 7 tình huống phạt góc so với 2 lần Spurs được hưởng. Tuy nhiên, hàng công thi đấu bế tắc đã khiến cho Chelsea không tạo ra được tình huống thực sự nguy hiểm nào ngoại trừ pha treo bóng từ xa của Callum Hudson Odoi.

Chung cuộc, Chelsea chấp nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Tottenham. Hai đội sẽ tái đấu trong trận lượt về trên sân Stamford Bridge vào ngày 25/01.

Trận Bán kết lượt đi còn lại sẽ diễn ra lúc 2h45’ đêm nay (10/01) giữa Manchester City và hiện tượng Burton Albion, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì.

Đội hình thi đấu và chấm điểm các cầu thủ của Tottenham: Gazzaniga 7, Trippier 6.5, Alderweireld 7, Sanchez 6.5, Rose 6, Winks 7 (Skipp 89), Sissoko 6, Eriksen 6.5 (Llorente 90+1), Alli 6.5, Kane 7.5, Son 6 (Lamela 79)

Dự bị không sử dụng: Walker-Peters, Davies, Lloris, Foyth

Ghi bàn: Kane 27’ (Pen)

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ của Chelsea: Kepa 6, Azpilicueta 6, Rudiger 7, Christensen 6.5, Alonso 6, Kante 7, Jorginho 6, Barkley 6.5 (Kovacic 76), Willian 6 (Pedro 63), Hazard 7, Hudson-Odoi 7(Giroud 79)

Dự bị không sử dụng: Caballero, Zappacosta, Ampadu, Luiz

PV

Từ khóa: Chelsea Tottenham

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ban-ket-cup-lien-doan-anh-tottenham-khong-hay-nhung-may-hon-chelsea-post287276.info