Bán kết Cúp C1: Ngựa ô so tài, Barca vs Liverpool là chung kết sớm?

Vòng bán kết Cúp C1 UEFA Champions League 2018/19 gồm cặp đấu giữa 2 đội bóng ngựa ô và màn so tài giữa 2 'ông lớn' là ứng cử viên vô địch.

Tottenham vs Ajax: Ngựa ô so tài

(2h ngày 1/5, trực tiếp trên K+)

So với cặp đấu còn lại, cuộc đối đầu giữa Tottenham và Ajax có lẽ ít được quan tâm hơn nhưng không vì thế mà kém hấp dẫn. Thậm chí đây cũng là một màn so tài được dự đoán cân tài cân sức khi cả hai đội bóng được đánh giá ngang tầm nhau và đều là "ngựa ô" đã gây ra rất nhiều bất ngờ.

Tottenham đã vượt qua Manchester City sau những phút giây kịch tính nhất của vòng Tứ kết. Sự tỏa sáng của Son Heung-min, VAR và một chút may mắn đã giúp đội bóng của HLV Mauricio Pochettino lần đầu tiên được góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 CLB mạnh nhất bóng đá châu Âu.

 Tottenham lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Champions League.

Tottenham lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Champions League.

Trong khi đó, hành trình vào Bán kết của Ajax còn ấn tượng hơn khi họ đã loại hai đối thủ sừng sỏ là Real Madrid và Juventus của Cristiano Ronaldo, đặc biệt là những chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách. Đội bóng Hà Lan thể hiện lối chơi đẹp mắt và đầy cống hiến, khiến không ít người nhớ lại thời kỳ hoàng kim của họ trong quá khứ.

Tottenham có lợi thế sân nhà ở trận lượt đi. Tuy nhiên họ sẽ không có sự phục vụ của hai ngôi sao tấn công tốt nhất là Harry Kane (chấn thương) và Son Heung-min (treo giò).

Đội hình dự kiến

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Dier, Wanyama, Eriksen; Alli, Lucas; Llorente

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; De Jong, Van de Beek, Schone; Neres, Tadic, Ziyech.

Chung kết sớm Barcelona vs Liverpool

(2h ngày 2/5, trực tiếp trên K+)

Xét về cả tên tuổi lẫn phong độ, rõ ràng Barcelona và Liverpool là hai ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch của Champions League mùa này tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên sẽ chỉ có một đội được tiếp tục hành trình săn cúp sau vòng Bán kết, hai lượt so tài giữa hai "ông lớn" của Tây Ban Nha và Anh vì thế sẽ không khác gì một trận chung kết sớm.

Barca vượt qua MU ở Tứ kết nhờ phong độ xuất sắc của Lionel Messi.

Liverpool có lẽ là đội vượt qua vòng Tứ kết dễ dàng nhất, nhưng trước mắt họ là thử thách lớn nhất mang tên Barcelona. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp có thể bị phân tâm đôi chút khi chưa giải quyết xong cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh với Man City. Dù vậy với một đội bóng đẳng cấp hàng đầu thì đó không phải là một vấn đề có ảnh hưởng quá lớn.

Barcelona lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ ở đấu trường quốc nội khi vừa chính thức đăng quang chức vô địch La Liga. Họ đã loại một đồng hương của Liverpool là Manchester United ở Tứ kết, với màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi. Ngôi sao người Argentina chắc chắn vẫn là mối đe dọa hàng đầu cho Liverpool trong cả 2 lượt Bán kết.

Người hâm mộ có thể mong đợi một màn so tài hấp dẫn của bóng đá tấn công. Barcelona được đá trận lượt đi trên sân nhà Nou Camp, "pháo đài" bất khả chiến bại ở đấu trường châu Âu trong vài năm qua. Việc có 2 cầu thủ rất hiểu Liverpool là Philippe Coutinho và Luis Suarez trong đội hình cũng có thể giúp ích nhiều cho đội bóng Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-ket-cup-c1-ngua-o-so-tai-barca-vs-liverpool-la-chung-ket-som-d472092.html