Bán kết Champions League PSG - RB Leipzig: Quyết đấu cho lịch sử

Paris Saint-Germain (PSG) và RB Leipzig sẽ quyết đấu để tranh tấm vé đầu tiên vào chung kết Champions League 2019-2020.

PSG được đánh giá cao nhờ cặp song sát Neymar - Mbappe

PSG được đánh giá cao nhờ cặp song sát Neymar - Mbappe

Trận bán kết Champions League 2019/20 giữa PSG và Leipzig diễn ra vào 2h ngày 19/8 (giờ Việt Nam) trên sân Estadio da Luz ở thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha). Cả hai đội bóng đều hướng đến mục tiêu giành vé vào chơi trận chung kết lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Nếu Leipzig hiện thực hóa mục tiêu này, họ sẽ trở thành đội bóng thứ 7 của Đức góp mặt ở trận chung kết, vượt qua các đội bóng Anh. Một chiến thắng cho PSG sẽ giúp họ trở thành đội bóng Pháp đầu tiên lọt vào trận tranh ngôi vương, lần đầu tiên kể từ khi Monaco làm được điều này ở mùa giải 2003/2004.

Dù được đánh giá cao hơn, PSG bước vào trận đấu "sống còn" với RB Leipzig trong bối cảnh thiếu hụt về lực lượng. Tiền vệ trụ cột Marco Verratti vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong buổi tập gần nhất để chuẩn bị cho trận đấu này, tiền vệ sinh năm 1992 đã có thể ra sân, nhưng tập hồi phục theo giáo án riêng. Theo các bác sĩ của PSG, tiền vệ sáng tạo người Italy khó lòng góp mặt trong trận bán kết gặp Leipzig.

Ngoài Verratti, PSG cũng mất thủ thành số 1 Keylor Navas. Thủ thành người Costa Rica bị rách gân kheo trong chiến thắng ngược 2-1 trước Atalanta và phải rời sân ở phút 79. Không có sự phục vụ của cựu thủ thành Real Madrid, HLV Thomas Tuchel buộc phải đặt niềm tin vào phương án 2 Sergio Rico.

Bên cạnh những tổn thất về lực lượng, PSG cũng phần nào được an ủi khi tiền vệ Di Maria trở lại, sau án treo giò. Kylian Mbappe chơi được 30 phút cuối trong trận gặp Atalanta và chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát của HLV Thomas Tuchel. Bên cạnh Neymar, tuyển thủ người Pháp là "cỗ máy săn bàn" lợi hại của PSG. Anh đã in dấu giày vào 10 bàn thắng (ghi 5 bàn thắng, thực hiện 5 kiến tạo) cho PSG, chỉ sau 8 lần ra sân tại Champions League 2019/2020, trung bình cứ 48 phút lại ghi một bàn hoặc có một kiến tạo.

Về phía Leipzig, đội bóng nước Đức đang sống những ngày tháng thần tiên khi lọt vào tới bán kết Champions League, ở tuổi 11. Chỉ mới thành lập vào năm 2009, không một đội bóng nào có tuổi đời trẻ hơn họ làm được điều này tại Cúp châu Âu. Dưới bàn tay của vị chiến lược gia 33 tuổi Julian Nagelsmann, Leipzig đang thách thức mọi ông lớn châu Âu. Dù mất đi tiền đạo chủ lực Timo Werner, đã đầu quân cho Chelsea ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, Leipzig vẫn băng băng tiến về đích. Lần lượt Benfica, Tottenham Hotspur, gần nhất là Atletico Madrid đều trở thành nạn nhân của đội bóng này.

PSG đang là cái tên được đánh giá rất cao cho chức vô địch Champions League năm nay, trong khi Leipzig đang sẵn sàng tạo bất ngờ. Cả hai đội bóng đều sở hữu lối chơi tấn công với tốc độ cao, nên cuộc đại chiến này hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ban-ket-champions-league-psg-rb-leipzig-quyet-dau-cho-lich-su-1707164.tpo