Bán kết ASIAD: Olympic Việt Nam 1 - Hàn Quốc 3

Olympic Việt Nam đã có trận đấu quá khó khăn với Olympic Hàn Quốc khi bị thủng lưới từ những phút đầu tiên. Siêu phẩm đá phạt gỡ lại 1-3 của Minh Vương không thể giúp Olympic Việt Nam lội ngược dòng trong trận bán kết này.

Bán kết ASIAD Olympic Việt Nam - Hàn Quốc: Xuân Trường đá chính đấu Son Heung Min

HLV Park Hang-seo đưa ra khá nhiều sự thay đổi so với đội hình ở trận tứ kết. Anh Đức, Văn Đức, Xuân Trường trở lại đội hình xuất phát trong trận đại chiến với Olympic Hàn Quốc ở bán kết bóng đá nam ASIAD.

Trong khi đó, Công Phượng, Văn Quyết chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Vị trí của Quang Hải cũng có sự khác biệt so với trận đấu trước. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội được đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ cánh thay vì tiền vệ trung tâm như màn đọ sức với Syria.

Ngôi sao Son Heung-min tiếp tục có tên ở đội hình xuất phát. Anh đóng vai trò hỗ trợ cho tiền đạo Hwang Ui-jo, người đã ghi 8 bàn chỉ sau 5 trận đấu tại ASIAD năm nay, trong đó có cú hat-trick vào lưới nhà ĐKVĐ châu Á Olympic Uzbekistan ở vòng tứ kết.

Ngay phút thứ 7, tiền đạo sát thủ Lee Seungwoo đã sút tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng sau tình huống đưa bóng vào trung lộ của Son Heung-min. Bàn thắng quá nhanh khiến cho Olympic Việt Nam trở nên khó khăn hơn.

Sau bàn thua, Olympic Việt Nam đang nỗ lực đoạt lại quyền kiểm soát bóng

Hàn Quốc là đương kim vô địch ASIAD với tấm HCV năm 2014 trên sân nhà. Họ là thách thức lớn nhất với mọi đối thủ chứ không riêng gì Olympic Việt Nam. Tại bán kết, Hàn Quốc vượt qua Uzbekistan ở trận đấu được đánh giá là hấp dẫn và hay nhất từ đầu giải, được coi là trận chung kết sớm.

Phút thứ 29, Hàn Quốc gia tăng cách biệt với tình huống phá vỡ liệt vị, Hwang Ui Jo thắng thủ môn Bùi Tiến Dũng trong pha đối mặt.

Phút thứ 30, Văn Quyết vào thay Đức Huy. HLV Park Hang-seo đã gọi tất cả học trò lại để nhắc nhở. Xuân Trường đã trao băng đội trưởng cho Văn Quyết. Chắc chắn, Olympic Việt nam buộc phải có những điều chỉnh chiến thuật khi không còn đường lùi.

Chúng ta không có nhiều cơ hội trong hiệp 1

Việt Nam vẫn rất khó khăn trong triển khai lối chơi

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Park Hang-seo chưa tìm ra cách khắc chế các cầu thủ quê hương

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Olympic Hàn Quốc.

55': VAOOÒO!!! 3-0 cho Hàn Quốc, người ghi bàn lại là Lee Seungwoo. Anh đã ập vào quá nhanh, xộc thẳng ghi bàn sau khi TIến Dũng cản phá được tình huống uy hiếp đầu tiên của cầu thủ Hàn Quốc. Sau khi có cú đúp, Lee Seungwoo (biệt danh là Messi Hàn Quốc từng ăn tập tại Barcelona và nay chơi bóng tại Serie A) đã ăn mừng hết cỡ như thể đây là trận chung kết.

Phút thứ 70, Việt Nam được hưởng quả đá phạt trước vạch 16m50. Quang Hải và Minh Vương đứng trước cú sút. Và Minh Vương đã vẽ một đường cong tuyệt đẹp đưa bóng vào góc phải cầu môn của Hàn Quốc. Bàn thắng đẳng cấp của Minh Vương giúp Việt Nam gỡ 1-3

Những phút sau đó, Olympic Việt Nam ép sân Olympic Hàn Quốc và có thêm những cơ hội. Tuy nhiên các cầu thủ Hàn Quốc đã chơi chắc chắn khiến Olympic Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng.

Chung cuộc Olympic Hàn Quốc thắng Olympic Việt Nam 3-1. Hàn Quốc vào chung kết. Còn Olympic Việt Nam sẽ tranh HC Đồng vào ngày 1/9. Các cầu thủ của chúng ta vẫn phải tiến lên giành vinh quang tặng người hâm mộ.

TH

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/ban-ket-asiad-olympic-viet-nam-1-han-quoc-3-n10565.html