Bán kết AFF Cup 2018 Việt Nam 2 -1 Philippines: Công Phượng, Quang Hải lập công

Trực tiếp bóng đá trận bán kết AFF Suzuki Cup 2018 Việt Nam và Philippines lúc 19h30 ngày 6/12 nhanh nhất, chuẩn xác nhất được cập nhật trên báo Đời sống & Pháp luật.

21h26: Hết giờ!!! ĐTQG Việt Nam đã giành chiến thắng sau hai chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận qua đó gặp ĐTQG Malaysia tại chung kết.

Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 5 phút

Phút thứ 88: Philippines có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau tình huống lôn xộn trước khung thành ĐTQG Việt Nam

Phút thứ 87: Công Phượng đi bóng lắt léo và có một chút may mắn vượt qua hậu vệ Philippines rồi tung cú sút không thể cản pha ở cự ly gần khiến thủ thành Deyto chỉ biết nhìn bóng chui vào lưới. 2-0 cho Việt Nam.

Phút thứ 82: VÀO!!! Quang Hải đã ghi bàn mở tỷ só cho ĐTQG Việt nam

Phút 81: Đức Huy đi bóng thoát xuống rất nhanh bên cánh trái nhưng pha tạt bóng vào lại không chuẩn xác.

Phút thứ 75: Tiến Linh vào sân thay Anh Đức

Phút thứ 74: Phillipines gây sức ép dữ dội về phía khung thành Việt Nam bằng cách nhồi bóng bổng liên tục nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững.

Phút thứ 72: Schrock đạp chân Văn Hậu rất tiểu xảo, nhưng Philippines lại được hưởng quả đá phạt ngay rìa vòng cấm chếch bên cánh phải.

Phút thứ 66: Từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly rất xa, Quang Hải thực hiện cú sút quá nhẹ và không hiểm.

Đến giờ phút này, ĐTQG Philippines phạm lỗi quá nhiều với chúng ta, cảm giác họ đang "thi đấu Muay Thái" với các cầu thủ Việt Nam.

Quang Hải liên tục bị các cầu thủ đội bạn phạm lỗi.

Phút thứ 65: Cầu thủ Ingreso kéo người Quang Hải rất lộ nhưng vẫn có chiếc thẻ nào được rút ra.

Phút thứ 63: Các cầu thủ Philippines liên tục có những tình huống triển khai tấn công về hai bên cánh của ĐTQG Việt Nam nhưng hàng thủ chúng ta vẫn thi đáu rất bình tĩnh.

Phút thứ 61: Huy Hùng được tung vào sân thay cho Xuân Trường để củng cố khả năng đánh chặn cũng như tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Huy Hùng được đưa vào sân thay cho Xuân Trường.

Phút thứ 60: Từ quả đá phạt góc, Văn Hậu bật cao đánh đầu cận thành vọt xà.

Phút thứ 59: Anh Đức và đồng đội không hiểu ý nhau khiến cơ hội trước vòng cấm Phillipines của đội tuyển Việt Nam trôi qua.

Phút thứ 58: Ingreso vào bóng bằng đầu gối rất nguy hiểm với Quang Hải nhưng trọng tài lại không rút thẻ.

Phút thứ 56: Đức Huy nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Reichelt.

Phút thứ 55: Từ quả đá phạt bên cánh phải, Younghusband tạt bóng vào nhưng hậu vệ Việt Nam vẫn chơi tỉnh táo phá bóng ra.

Phút thứ 53: Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0-0 dù cả hai đội đã có những tình huống tạo sóng gió trước khung thành đối phương.

Hiệp 2 bắt đầu. Ngay từ những phút đầu, ĐTQG Việt Nam đã chủ động thực hiện những tình huống phản công khá nguy hiểm về phía khung thành của Philippines.

Hết giờ! hiệp đấu đầu tiên giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Philippines đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Phút thứ 45: Các cầu thủ Philippines vừa tung ra một cú sút xa cự căng nhưng bóng bay quá cao so với khung thành ĐTQG Việt Nam.

Phút thứ 42: Trọng Hoàng đi bóng và tung cú sút xa rất mạnh nhưng bóng đi vọt xà.

Phút thứ 41: Từ quả đá phạt, Younghusband tạt bóng vào nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn chơi rất tập trung phá bóng ra.

Các cầu thủ áo xanh liên tục phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam.

Hiện, trận đấu đang diễn ra hết sức hấp dẫn, các cầu thủ Việt Nam đang phát huy được kỹ thuật cá nhân và sự phối hợp, cái họ cần bây giờ là dứt điểm vào lưới Philippines. Trong khi đó, Philippines đang chơi rất rát với hàng loạt tình huống phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam

ĐTQG VIệt Nam đang có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Philippines nhưng các chân sút của chúng ta vẫn chưa tận dụng thành công. Bù lại, hàng phòng ngự của ĐTQG Việt Nam đang có những tình huống xử lý cũng như cản phá bóng vô cùng chính xác và hợp lý.

Phút thứ 33: Sau hàng loạt tình huống ban bật đẹp bắt trước vòng cấm, bóng được căng ngang qua khung thành của Philippines nhưng Anh Đức không thể chạm chân vào bóng.

Phút thứ 31: Không Vào! Phan Văn Đức có một cú ra chân rất nhanh nhưng cú sút của anh bóng bay vọt xà.

Các CĐV nhuộm đỏ sân Mỹ Đình.

Phút thứ 28: Văn Hậu đi bóng bên cánh trái rồi bất ngờ ngoặc bóng làm lỡ đà cầu thủ Philippines, Văn Hậu sau đó tạt vào rất dẻo cho Quang Hải tung ngưới móc bóng ở cự ly gần nhưng bóng lại đi ngày vào vị trí thủ thành Deyto chọn sẵn.

Phút thứ 24: ĐTQG Philippines chủ yếu chỉ thực hiện những đường bóng bổng để tiếp cận khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng thủ môn của chúng ta vẫn thi đấu rất chắc chắn.

Phút thứ 20: ĐTQG Việt Nam sau những phút đầu bị ép sân đã chiếm lại được thế trận và có một số tình huống phản công khá nguy hiểm về phía khung thành Philippines.

Phút thứ 19: P. Reichelt nằm sân vì bị đau sau pha tranh chấp trên không trong vòng cấm địa Việt Nam.

Phút thứ 17: Văn Hậu bật cao đánh đầu kiến tạo cho Quang Hải băng lên dứt điểm rất căng nhưng bóng đi vọt xà.

Có thể thấy, sau 15 phút, Thế trận trên sân đang diễn ra rất cân bằng. Cả hai đội vẫn chưa thể tạo ra tình huống dứt điểm nào đáng chú ý

Phút thứ 15: Từ đường chuyền dài của Silva, Duy Mạnh và Younghusband tranh chấp với nhau trong vòng cấm, Younghusband té ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Phút thứ 11: Trọng Hoàng bất ngờ tung cú sút ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà.

Phút thứ 8: Cầu thủ Philippines tạt bóng vào rất nguy hiểm nhưng Duy Mạnh đã phá bóng ra.

Phút thứ 7: ĐTQG Phlippines đang liên tục tạo ra những tình huống ép sân về phía khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng hàng thủ của chúng ta vẫn đứng vững Trong những phút đầu tiên của hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng ĐTQG Việt Nam chỉ là 33 %.

Phút thứ 6: ĐTQG Việt nam được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm địa Philippines, nhưng chưa thành công

Phút thứ 5: Quang Hải bị Silva phạm lỗi cách khung thành Philippines khoảng 30m và cầu thủ Malaysia đã nhận một thẻ vàng.

Phút thứ 1: Ngay khi tiếng còi của trọng tài chính vừa cất lên, các cầu thủ Philippines đã thực hiện ngay những tình huống chơi rất rắn.

19h30: Hiệp 1 trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Phlippines chính thức bắt đầu. Trong trận đấu này, đội chủ nhà Việt Nam ra quan với trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ còn đội khách Philippines ra quân trong bộ trang phục áo xanh quần xanh, tất xanh.

19h26: Hai đội vào sân, hát quốc ca. Chuẩn bị thi đấu.

CĐV nhí được người thân đưa đi "bão" trước giờ G.

Chia sẻ trước khi trận bán kết lượt về diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo cho biết: " Mục tiêu của tôi là đem niềm vui đến cho người hâm mộ và mục tiêu ở trận này là giành chiến thắng".

Các nữ CĐV múa đầu sư tử trước sân Mỹ Đình để cầu may mắn.

Rất đông người hâm mộ đang xếp hàng để vào sân.

19h: Hiện tại còn 30 phút nữa sẽ diễn ra trận đấu nhưng bên ngoài vẫn còn rất đông CĐV đang xếp hàng để vào sân.

18h49: Trước giờ bóng lăn, mọi ngả đường đổ về khu vực SVĐ Mỹ Đình đều tắc nghẽn. Hiện, hàng ngàn CĐV đang tập trung đốt pháo sáng, hát vang bài ca chiến thắng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước trận bán kết gặp Philippines.

19h30 tối nay (6/12), tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận bán kết AFF Cup 2018 lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.

Với tâm thế là đội thắng cuộc trên sân khách, thầy trò HLV Park Hang-seo đang rất quyết tâm giành chiến thắng để vào chơi ở trận chung kết cũng như nuôi tham vọng lặp lại lịch sử 10 năm giành ngôi vô địch.

Hàng công của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết rất có thể vẫn là Anh Đức, Văn Đức và Quang Hải.

Đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam gồm: Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Phan Văn Đức, Anh Đức.

Trong khung gỗ, thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Park Hang Seo. Trong khi đó, hàng thủ vẫn là bộ ba Quế Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh.

Đoàn Văn Hậu tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin tưởng giao phó cho hành lang trái, Trọng Hoàng án ngữ bên hành lang phải.

Đặc biệt, trong trận đấu quan trọng với ĐT Philippines ở trận bán kết lượt về này, HLV Park Hang Seo đã tin tưởng và đưa Xuân Trường trở lại đội hình xuất phát để đá cặp cùng Đức Huy tại khu trung tâm.

Còn lại, Quang Hải tiếp tục được bố trí thi đấu ở vị trí sở trường bên cánh phải trên hàng công, Phan Văn Đức bên cánh trái. Vị trí trung phong và đá cao nhất trong đội hình là tiền đạo Nguyễn Anh Đức

Gia đình các cầu thủ luôn sát cánh cùng đội tuyển ở mọi trận đấu. Trong ảnh, mẹ của cầu Xuân Trường (áo đỏ) và mẹ Duy Mạnh Việt Nam xuất hiện trong trận chiến thắng Malaysia. Ảnh: Zing.vn

Được biết, ngay từ sáng hôm nay (6/12), gia đình các cầu thủ Công Phượng, Văn Đức, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng đã đang trên đường ra Hà Nội để cổ vũ cho các chàng trai của đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/truc-tiep-ban-ket-aff-cup-2018-viet-nam-0-0-philippines-doi-quan-ao-do-can-nhieu-may-man-a254028.html