Bán kết AFF Cup 2018: ĐT Việt Nam đối đầu 'liên quân 10 nước' của Philippines

Trong thành phần dự AFF Cup 2018 của ĐT Philippines, có đến 19 cầu thủ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Cụ thể, họ đến từ 10 quốc gia khác nhau.

Sự khác biệt lớn nhất giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines tại AFF Suzuki Cup 2018 chính là nguồn gốc của các cầu thủ hai đội. Trong khi thủ môn Đặng Văn Lâm là người duy nhất trong danh sách 23 cầu thủ không sinh ra tại Việt Nam thì ở phía bên kia chiến tuyến, Philippines chỉ có 4 cầu thủ là sinh ra và lớn lên trên chính quê hương mình.

ĐT Philippines.

Theo thống kê, trong danh sách tham dự AFF Suzuki Cup 2018 của ĐT Philippines, có đến 19 cầu thủ sinh ra và lớn lên tại nước ngoài và chỉ có 4 cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Philippines.

Cụ thể, ĐT Philippines có 5 cầu thủ sinh ra ở Anh là: Neil Etheridge, James Younghusband, Adam Reed, Phil Younghusband, Curt Dizon.

- 1 cầu thủ sinh ra ở Đan Mạch: Michael Falkesgaard.

- 1 cầu thủ sinh ra ở Áo: Stephan Palla.

- 2 cầu thủ sinh ra tại Tây Ban Nha: Alvaro Silva, Carli de Murga.

- 6 cầu thủ sinh ra tại Đức:Manuel Ott, Kevin Ingreso, John-Patrick Strauß, Stephan Schröck, Mike Ott, Patrick Reichelt.

- 4 cầu thủ lần lượt được sinh ra ở Thụy Sỹ, UAE, Hà Lan, Australia là Martin Steuble, Luke Woodland, Paul Mulders và Iain Ramsay.

Như vậy, chỉ có 4 cái tên Patrick Deyto, Daisuke Sato, Amani Aguinaldo, Jovin Bedic là sinh ra và lớn lên tại Philippines. Tuy nhiên Daisuke Sato cũng có dòng máu Nhật Bản chảy trong người mình. Thêm vào đó, ngay từ khi còn nhỏ, tiền vệ trái này đã sang Nhật Bản tập luyện, cụ thể là khoác áo đội trẻ Urawa Red Diamonds.

Không nói quá, dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia kỳ cựu đến từ Thụy Điển Sven Goran Eriksson, Philippines chính là đội tuyển châu Âu thu nhỏ của Đông Nam Á với sự góp mặt của các cầu thủ đến từ 10 quốc gia.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng được hưởng lợi khi Philippines đang gặp vấn đề về nhân sự, 4 cầu thủ Neil Etheridge, John-Patrick Strauß, Daisuke Sato và Stephan Palla phải trở về CLB chủ quản, trong khi đó 2 cầu thủ trụ cột là Luke Woodland và Phil Younghusband đang gặp chấn thương.

Theo Đình Quý (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/ban-ket-aff-cup-2018-dt-viet-nam-doi-dau-lien-quan-10-nuoc-cua-philippines-934656.html