Bán kết AFF Cup 2016: Chân sút số 1 Indonesia trở lại

Boaz Salossa, tiền đạo đang đạt phong độ rất ổn định ở AFF Cup 2016, kịp hồi phục thể lực cho trận đấu của Indonesia với Việt Nam ngày 3/12 tới. Salossa được dự báo sẽ là mối đe dọa thường trực trước khung thành đội tuyển Việt Nam.

Các tuyển thủ Việt Nam chơi bóng chuyền trong buổi tập chiều 1/12 tại Bogor, Indonesia. Ảnh: VSI

Boaz Salossa là cái tên không mấy xa lạ với dân chuyên môn cũng như giới mộ điệu bóng đá Việt Nam. Tiền đạo này là một trong những cái tên nổi tiếng nhất của đội tuyển bóng đá xứ Vạn đảo. Kể từ năm 2004 tới nay, Salossa thường xuyên góp mặt trên hàng công đội tuyển Indonesia ở các giải đấu trong khu vực.

Trong trận giao hữu lượt về hôm 8/11 trên sân vận động Mỹ Đình, Salossa chính là người mở đầu cho cuộc rượt đuổi tỉ số giữa đôi bên, với pha ghi bàn mở tỉ số, đưa Indonesia vươn lên dẫn trước 1-0. Trận đấu kết thúc với kết quả 3-2 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, đây chỉ là trận đấu mang tính chất thử nghiệm của cả đôi bên trước thềm AFF Cup 2016. Xa hơn, Salossa cũng “nổ súng” khi Indonesia đánh bại Việt Nam 3-0 tại Tiger Cup 2004 (giải đấu tiền thân của AFF Cup hiện nay). Trong chiến dịch tại vòng bảng của Indoneisa, Salossa đang thể hiện phong độ ổn định. Anh ghi 2 bàn, góp phần giúp đội bóng của HLV A.Riedl vượt qua Singapore và Philippines để giành quyền vào bán kết với vị trí nhì bảng A.

Ít ngày trước, BHL đội tuyển Indonesia thông báo Salossa bị ốm, bỏ ngỏ khả năng ra sân của tiền đạo này trong trận đấu với Việt Nam ngày 3/12 tới. Tuy nhiên từ chiều 30/11, Salossa đã xuất hiện trở lại trên sân tập cùng đội tuyển Indonesia. Trả lời báo chí nước chủ nhà sáng qua, HLV A.Riedl cũng khẳng định, Boaz Salossa đã hồi phục hoàn toàn thể lực và sẽ có mặt ở trận đấu bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam tại Pakansari. Nhà cầm quân người Áo không giấu được sự vui mừng khi thông báo, Salossa đủ khỏe để thi đấu. Ông Riedl đồng thời hé lộ khả năng sẽ sử dụng hàng tiền vệ 5 người để chống lại Việt Nam ở trận đấu tới. Lý do theo dự đoán của giới chuyên môn, đây có thể là giải pháp HLV sử dụng để bổ trợ cho hàng phòng ngự của Indonesia, vốn sẽ bị mất 2 trung vệ trụ cột vì thẻ phạt, Yanto Basna và Fachruddin Aryanto.

Nguy cơ cháy vé trận lượt về

Chiều qua 1/12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên ở Bogor. Thầy trò HLV Hữu Thắng được BTC nước chủ nhà bố trí tập tại sân phụ Pakansari. Ngay đầu buổi tập, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tỏ rõ sự không hài lòng do mặt sân xấu. “Mặt sân khá lồi lõm và hơi cứng. Mặc dù vậy chúng ta buộc lòng phải chấp nhận vì BTC nước chủ nhà cũng đã cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho đội”-một quan chức VFF hôm qua nói.

Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ được bố trí 1 buổi tập tại sân chính Pakansari để làm quen. Theo tìm hiểu, mặt sân chính Pakansari cũng không được tốt. Báo chí Indonesia từng dẫn lời HLV A.Riedl phàn nàn về vấn đề này.

Liên quan đến vé xem trận bán kết lượt về ngày 7/12 trên sân vận động Mỹ Đình, Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu hôm qua nói với Tiền Phong, đã có hơn 1.000 công văn đặt mua vé. “Số lượng tổng cộng khoảng hơn 100.000 vé. Chúng tôi buộc phải có sự điều chỉnh để phân bổ lại lượng vé phát hành qua đường công văn, và số vé bán trực tiếp tới tay người hâm mộ. Mặc dù vậy, chắc chắn VFF cũng chỉ giải quyết được một phần nhu cầu đặt mua vé của các đơn vị”-Phó TTK Nguyễn Minh Châu cho biết. Ban đầu, VFF tính sẽ phát hành trực tiếp 13.000 vé, trong đó 1.000 vé dành cho đối tượng là thương binh.

Kế hoạch dự kiến, ngày mai 3/12, VFF sẽ thực hiện việc trả vé cho các đơn vị đặt mua qua đường công văn. Cùng ngày, BTC cũng bắt đầu bán vé trực tiếp tới tay người hâm mộ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Mỗi người xếp hàng sẽ được phát 1 tích-kê, mua tối đa 4 vé.

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/ban-ket-aff-cup-2016-chan-sut-so-1-indonesia-tro-lai-1079714.tpo