Bán kết AFC U19: Việt Nam thoải mái, Nhật Bản thận trọng

Đó là tâm lý chung của HLV và cầu thủ U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản trước trận bán kết Giải vô địch U19 châu Á 2016 tại Bahrain diễn ra vào đêm nay, 27/10.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Gặp U19 Nhật Bản, đội bóng mạnh nhất giải đấu này nên dù thắng hay thua, các cầu thủ Việt Nam vẫn nhận được bài học quý. Ảnh: AFC

Hành trình đến với trận bán kết của 2 đội dù có khác nhau nhưng đều gây được ấn tượng mạnh với người hâm mộ, giới chuyên gia và báo chí.

Cả 2 đội đều bất bại ở vòng bảng và tứ kết. Đội Việt Nam (bảng B) đã “góp phần” quan trọng trong việc loại Á quân Triều Tiên, còn đội Nhật Bản (bảng C) đã không cho đương kim vô địch Qatar cơ hội nào với trận thắng 3-0. Sau trận tứ kết, cả 2 đội đều giành vé dự World Cup U20.

Kết quả của 4 trận đấu của cả 2 đội cũng đáng chú ý.

Dù bị coi là đội “lót đường” nhưng U19 Việt Nam đã giành 2 trận thắng (thắng Triều Tiên ở vòng bảng, thắng chủ nhà Bahrain ở tứ kết), 2 trận hòa (hòa UAE và Iraq); ghi được 4 bàn thắng, thủng lưới 2 bàn.

Trong khi đó, đội bóng xứ sở Mặt trời mọc có phần trội hơn khi ghi được 10 bàn thắng qua 4 trận và chưa thủng lưới lần nào.

So sánh thực lực 2 đội, điều dễ thấy là nếu với tâm lý “quyết ăn thua”, U19 Việt Nam khó có thể vượt qua U19 Nhật Bản để vào chung kết.

Trước trận đấu này, báo chí quốc tế và trong nước đã “thâu tóm” tinh thần chung của 2 đội.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á - AFC dẫn lời HLV Hoàng Anh Tuấn: Đội U19 Việt Nam phải đối mặt với đội mạnh nhất tại giải đấu này. Bóng đá Nhật Bản thuộc nhóm đầu châu Á nên dù thắng hay thua, các cầu thủ Việt Nam vẫn nhận được những bài học quý.

Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản tỏ ra khá thận trọng trước cuộc đối đầu giữa đội nhà với U19 Việt Nam.

Các tờ báo, trang tin như Sponichi, Asahi Shimbun, japantoday.com cho rằng U19 Việt Nam đang trình diễn một lối chơi chặt chẽ, khoa học và có tính toán một cách hợp lý. Đó là lý do mà Nhật Bản nên thận trọng vì U19 Việt Nam sẽ là “đối thủ khó chơi nhất” mà U19 Nhật Bản gặp phải kể từ đầu giải. Muốn vào chung kết, Nhật Bản phải vượt qua được Việt Nam trong trận bán kết này.

Còn với các cầu thủ, những nhân vật chính của trận đấu, trong khi U19 Việt Nam thoải mái hơn do không còn chịu “sức ép” nào nữa thì U19 Nhật Bản có phần “lấn cấn” vì họ rất muốn giành chức vô địch châu Á sau 6 lần đứng vị trí thứ 2.

Thùy Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/ban-ket-afc-u19-viet-nam-thoai-mai-nhat-ban-than-trong/290014.vgp