Bán kết 1 Copa America 2019: Brazil- Argentina: Những đồng đội ở Châu Âu

Cặp đấu Brazil- Argentina được cho là 'siêu kinh điển' bóng đá thế giới cấp đội tuyển. Argentina đã 14 lần vô địch Copa America, Brazil 8 lần.

Cặp đấu Brazil- Argentina được cho là "siêu kinh điển" bóng đá thế giới cấp đội tuyển. Argentina đã 14 lần vô địch Copa America, Brazil 8 lần. Riêng lần này, Brazil rất muốn giành ngôi vô địch trên sân nhà. Argentina sau hai lần thua liên tiếp ở chung kết 2015 và 2016 cũng tràn đầy quyết tâm muốn có danh hiệu đầu tiên với Lionel Messi. Tiền đạo Barcelona đã 4 lần góp mặt ở chung kết của Argentina trong 12 năm qua gồm World Cup 2014, Copa 2007, 2015 và 2016 nhưng lần nào cũng trắng tay.

Cuộc đối đầu giữa 2 "ông lớn" châu Mỹ khiến trận bán kết 1 rất đáng xem.

Cuộc đối đầu giữa 2 "ông lớn" châu Mỹ khiến trận bán kết 1 rất đáng xem.

Brazil- Argentina lần này là cặp đấu của những đồng đội ở châu Âu. Messi luôn luôn bênh vực Coutinho của Brazil trong màu áo Barcelona mỗi lần bị người hâm mộ chỉ trích. Arthur đá cùng Coutinho ở hàng tiền vệ Selecao cũng là đối tác ưa thích của Messi ở Nou Camp. Jesus là người đá quả luân lưu cuối cùng đưa Brazil vào bán kết thường đá dự bị cho Augero ở Manchester City. Trung vệ Otamendi ở sân Etihad cũng thuộc vào hàng "đại ca" bên cạnh Aguero. Ngay cả ngôi sao số một Brazil là Neymar (không thể dự giải này vì chấn thương) cũng phải cầu cạnh Messi cho kế hoạch quay trở lại Barcelona. Nói tóm lại, xét về cá nhân thì Argentina đang trội hơn Brazil khá nhiều.

Tuy nhiên, khúc mắc của Argentina trong nhiều năm qua là một chiến thuật hợp lý để phát huy tài năng của Messi và các ngôi sao khác. Bóng tập trung để phục vụ chủ lực cho Messi khiến cho bản thân tiền đạo 32 tuổi quá "no" bóng và liên tục bị đối phương bao vây và triệt hạ khiến cho Argentina thi đấu kém thuyết phục. Trận thắng Venezuela 2-0 ở tứ kết là một sự thay đổi lớn khi Argentina chơi đúng với ý định của HLV Scaloni là tấn công biên trong sơ đồ 4-4-2. Messi lùi thấp hơn cặp tiền đạo Aguero- Martinez. Trận thắng đó được đánh giá rất cao khi Argentina không còn phụ thuộc vào Messi, hay nói đúng hơn Messi thích ứng với lối chơi mới của Scaloni. Rất có thể ở trận đấu với Brazil, HLV 41 tuổi lần đầu tiên trong suốt 14 trận cầm quân của mình ở tuyển Argentina giữ nguyên đội hình ở trận trước đó.

Brazil đá 4 trận thì có tới một nửa số trận không có bàn thắng. HLV Tite cũng đang gặp khó trên hàng tấn công khi ông xoay tua lực lượng trên hàng công, lúc thì Firmino- Neres- Richarlison, lúc thì Firmino- Jesus- Everton. HLV Tite có lại tiền đạo Richarlison sau 3 ngày rời đội vì bệnh quai bị. Trong khi đó, trung vệ kỳ cựu Thiago Silva thừa nhận dù Messi chưa tỏa sáng ở Copa America lần này nhưng Brazil không dám lơ là đội trưởng Argentina bởi chỉ cần chớp nhoáng thôi danh thủ 32 tuổi sẽ hạ gục Selecao.

Nếu nhìn lại 4 trận đấu đã qua ở Copa America lần này thì đây không hẳn là trận siêu kinh điển nhưng người hâm mộ tin rằng một khi cả hai đối thủ quá khát khao chức vô địch đối đầu nhau sẽ có trận đấu bùng nổ. Có khả năng xảy ra: Những bậc đàn anh ở CLB châu Âu sẽ vượt mặt, tức phía Argentina sẽ thắng nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Thứ hai, sự lão luyện của Tite sẽ đánh bại Scaloni để đưa chủ nhà đá chung kết.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_208663_ban-ket-1-copa-america-2019-brazil-argentina-nhung-dong-doi-o-chau-au.aspx