Bạn học mắc Covid-19, 67 học sinh tiểu học phải rời xa cha mẹ đi cách ly tập trung

Tối 30-1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đã đưa 67 học sinh lớp 2 và lớp 4 trên địa bàn vào cách ly tập trung sau 2 học sinh cùng lớp được phát hiện mắc Covid-19.

Trưa 31-1, bà Sái Thị Yến, Bí thư Thị ủy Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho hay, đêm 30-1 địa phương đã tổ chức đưa 67 học sinh của 2 trường tiểu học trên địa bàn vào khu cách ly tập trung để theo dõi y tế sau khi xuất hiện 2 trường hợp nhiễm Covid-19.

Học sinh lớp 4B tại trường Tiểu học Hiến Thành được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh: CTV.

Học sinh lớp 4B tại trường Tiểu học Hiến Thành được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh: CTV.

Theo đó, 67 học sinh thuộc diện F1 là học sinh lớp 2A Trường tiểu học Lê Ninh thuộc xã Lê Ninh và lớp 4B Trường tiểu học Hiến Thành thuộc xã Hiến Thành của thị xã Kinh Môn. Mỗi lớp trên có một học sinh được xác định dương tính SARS-CoV-2.

Để chăm sóc các học sinh trong 21 ngày cách ly, Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Kinh Môn đã bố trí 4 giáo viên đi cùng các cháu ở Trường tiểu học Hiến Thành và 8 giáo viên ở Trường tiểu học Lê Ninh. Ngoài ra, phụ huynh nào muốn đi cùng để chăm sóc các con cũng sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/ban-hoc-mac-covid-19-67-hoc-sinh-tieu-hoc-phai-roi-xa-cha-me-di-cach-ly-tap-trung-20210131125151327.htm