Ban hành danh mục nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến

Bạn đọc Nguyễn Văn Thuận ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết danh mục nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến gồm những nơi nào?

Trả lời: Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, ban hành danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến để xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Danh mục bao gồm các nhà tù của 58 tỉnh, thành phố và mặt trận chiến trường miền Nam Việt Nam, đơn cử như:

- TP Hà Nội: Nhà tù Nhà Tiền, nhà tù Hỏa Lò, nhà tù Nhà Rượu, nhà tù Thanh Liệt…

- TP Hồ Chí Minh: Bót Catina, Nha cảnh sát đô thành đường Trần Hưng Đạo, Bót Phú Lâm, Bót Hàng Keo Gia Định…

- TP Đà Nẵng: Nhà lao Con Gà, nhà lao Đà Nẵng, nhà lao Kho Đạn, nhà lao Hòa Vang…

Bạn đọc xem chi tiết danh mục tại Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 21-2-2019.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/luat-su-cua-ban/ban-hanh-danh-muc-nha-tu-trong-cac-thoi-ky-khang-chien-575124