Ban hành cáo trạng đôi tình nhân đâm nhân viên shop cướp tài sản

Khi vào shop thời trang, trong lúc Phương giả vờ hỏi mua đồ, thì Kiên bất ngờ từ phía sau lao tới, rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực cô gái bán hàng để cướp tài sản.

Ngày 5/11, thông tin từ Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết: đơn vị vừa ban hành cáo trạng, truy tố Phạm Minh Kiên (SN 2001, trú tại phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (SN 1996, trú tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại các điểm c, d khoản 2 Điều 168 của Bộ luật Hình sự.

Kiên và Phương tại cơ quan công an

Kiên và Phương tại cơ quan công an

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2017, trong thời gian làm thuê tại TP.Hà Nội, Kiên chưa tròn 17 tuổi đã có quan hệ yêu đương với Phương 21 tuổi- nữ sinh viên trường đại học Sân khấu điện ảnh tại Hà Nội. Ngày 24/7/2018, Kiên từ Hà Nội vào TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ở cùng mẹ. Một ngày sau, Phương cũng vào Nha Trang, bán đi máy tính xách tay, điện thoại di động lấy tiền tiêu xài.

Sáng 31/7/2018, Kiên và Phương đón xe khách từ TP.Đà Lạt đi TP.Buôn Ma Thuột, thăm người nhà của Kiên, sau đó thuê một phòng khách sạn tại phường Tân An để ở.

Hết tiền tiêu xài, ngày 2/8/2018, đôi tình nhân này bàn bạc và thống nhất kế hoạch đi cướp của, rồi tới siêu thị mua 1 con dao.

Khoảng 15h cùng ngày, Kiên phát hiện cửa hàng quần áo Valentino, số 90 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột chỉ có chị Đặng Thị Thùy Tr. (SN 1998; trú tại TP.Buôn Ma Thuột) trông coi.

Kiên quay lại khách sạn và nói với Phương ý định cướp tài sản tại cửa hàng quần áo. Khoảng 19h cùng ngày, cả hai đi đến cửa hàng quần áo Valentino. Thấy chị Tr. đang bán hàng một mình, Kiên cùng Phương đi lòng vòng trong cửa hàng giả vờ chọn quần áo.

Khoảng 30 phút sau, Phương đang giả vờ chọn quần áo, Kiên quan sát thấy không có ai khác trong cửa hàng liền áp sát chị Tr. bịt miệng và lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực của nạn nhân.

Phương hoảng sợ bỏ chạy ra phía trước cửa hàng. Riêng Kiên tiếp tục đè chị Tr. xuống nền nhà để khống chế. Nạn nhân đã vùng thoát được và chạy ra ngoài kêu cứu.

Thấy vậy, Kiên vứt con dao trên vỉa hè phía trước cửa hàng rồi cùng Phương bỏ chạy về khách sạn. Kiên và Phương thay quần áo, bỏ hết vào một chiếc túi nylon màu xanh rồi đem đi vứt bỏ.

Sau khi thực hiện vụ cướp, Kiên đón xe taxi đến nhà dì ruột ở phường Ea Tam để xin tiền. Đến sáng ngày 4/8/2018 cả hai đón xe về về lại TP. Nha Trang. Hãi hùng biết tin con phạm tội ác, mẹ Kiên đã khuyên bảo, rồi đưa Kiên và Phương đến Công an TP.Buôn Ma Thuột đầu thú.

Theo kết luận pháp y, nạn nhân Đặng Thị Thùy Tr. bị đa thương, tổn thương đứt gân co duỗi cổ tay quay và gân duỗi chung ngón II, III, IV; tỉ lệ thương tích là: 12%.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/ban-hanh-cao-trang-doi-tinh-nhan-dam-nhan-vien-shop-cuop-tai-san