Bán hàng rong ở ngã ba phố

Tại nút giao ngã ba giữa trục đường chính Hồ Tùng Mậu với ngõ 136 Hồ Tùng Mậu (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) từ lâu tồn tại tình trạng bán hàng rong trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo quan sát của chúng tôi, khu vực ngã ba cạnh Nghĩa trang Mai Dịch, đối diện trụ sở Quận ủy Nam Từ Liêm, những người bán hàng rong thường sử dụng xe đạp chở hàng bán chiếm cả một phần lòng đường (xem ảnh). Khu vực này có lưu lượng phương tiện giao thông lớn nên việc những người bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã trở thành chướng ngại vật cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hơn nữa, khi người đi đường dừng xe mua hàng ngay trên đường khiến nguy cơ mất an toàn giao thông càng lớn.

Đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm, xử lý kiên quyết các trường hợp cố tình vi phạm để trả lại đường thông, hè thoáng và bảo đảm mỹ quan đô thị của cửa ngõ Thủ đô.

Bài và ảnh: NGUYỄN SƠN (Lớp Văn bằng 2 Báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ban-hang-rong-o-nga-ba-pho-581559