Bán hàng di động gây ô nhiễm môi trường

Len lỏi trong những con ngõ, phố nhỏ, hằng ngày có rất nhiều người buôn bán thực phẩm tươi sống (thịt lợn, gà, vịt, cá...) di động. Họ không chỉ bày bán, mà còn 'ngả' dao thớt giết mổ tại chỗ, thậm chí để nước thải chảy lênh láng ra đường khiến mùi hôi tanh bốc lên, gây ô nhiễm môi trường.

Hiện tượng bán hàng di động như trên diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, như ngõ 158 Nguyễn Văn Cừ, trước cổng Trường Tiểu học và Trường THCS Bồ Đề, phố Bồ Đề (quận Long Biên); đầu phố Nguyễn Văn Trỗi (quận Thanh Xuân); ngõ 459 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng); đường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm)...

Việc này không chỉ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, mà còn rất mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đi ngược với chủ trương xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, sạch đẹp. Bên cạnh đó, kiểu bán hàng di động của một số người còn gây mất trật tự đô thị tại nhiều tuyến ngõ, ngách, địa bàn dân cư.

Để giải quyết thực trạng trên, trước mắt, cán bộ các địa bàn dân cư cần tuyên truyền vận động để mọi người nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Những trường hợp không chấp hành, chính quyền sở tại cần có biện pháp xử lý, nhằm bảo đảm môi trường và mỹ quan đô thị tại các tuyến đường phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Phạm Quỳnh Anh (quận Long Biên)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Y-kien/918569/ban-hang-di-dong-gay-o-nhiem-moi-truong