Bàn giao Xưởng in Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia cho Lào

Xưởng in Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Quang cảnh lễ cắt băng khánh thành. (Ảnh: Kiên Phạm/Vietnam+)

Quang cảnh lễ cắt băng khánh thành. (Ảnh: Kiên Phạm/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 12/12, lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Xưởng in Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đã diễn ra tại thủ đô Vientiane.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết đây là công trình thứ hai được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong lĩnh vực xuất bản, in phát hành sách; là món quà hết sức có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình cảm giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Ông nhận định việc công trình được đưa vào hoạt động sẽ tạo động lực trong chiến lược phát triển lâu dài của Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm tốt vai trò nòng cốt của Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào trong việc biên tập, xuất bản, in và phát hành các ấn phẩm của Đảng và Nhà nước Lào, làm công cụ sắc bén trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Lào, nâng cao kiến thức của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào.

Thay mặt Đảng và Nhà nước và nhân dân Lào, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Buangean Saphuvong bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng cho Lào công trình có ý nghĩa nói trên; cam kết sẽ cố gắng sử dụng, vận hành món quà đặc biệt này một cách hiệu quả nhất trong việc xuất bản, phát hành các loại ấn phẩm, sách báo, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Lào và mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Nằm cách trung tâm thủ đô Vientiane khoảng 7km, công trình Xưởng in Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào có diện tích mặt sàn 400m2. Công trình được trang bị các thiết bị in ấn hiện đại và đồng bộ, với tổng mức đầu tư khoảng 26 tỷ đồng.

Cũng tại buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Việt Nam đã trao tặng Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào một số máy tính bàn và máy tính xách tay trị giá khoảng 300 triệu đồng tặng để phục vụ công tác chuyên môn.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, quyền Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào; trao Huân chương Hữu nghị tặng Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào Vivan Chanthakhot vì đã có nhiều đóng góp trong công tác xuất bản sách lý luận chính trị và pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam tại Lào.

Các quan khách đang đi thăm quan Xưởng in. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch, ông Buangean Saphouvong, đang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Ông Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Các quan khách đang đi thăm quan Xưởng in. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ban-giao-xuong-in-nha-xuat-ban-va-phat-hanh-sach-quoc-gia-cho-lao/479407.vnp