Bàn giao vụ án tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc cho cơ quan Công an xử lý

Chiều 21/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng bàn giao vụ án 'Tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép' cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý;

17 công dân xuất cảnh trái phép. Ảnh: Thế Tùng

17 công dân xuất cảnh trái phép. Ảnh: Thế Tùng

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 237TP, vào hồi 5 giờ 40 phút, ngày 17-3-2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng chủ trì phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, Phòng An ninh điều tra Công tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng phát hiện 1 nhóm khoảng gần 20 người có mang theo hành lý cá nhân, đi ra hướng biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi Tổ công tác ngăn chặn và yêu cầu kiểm tra nhóm người trên, bất ngờ có 1 nam thanh niên đi xe máy quay đầu xe bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ được đối tượng bỏ chạy. Qua kiểm tra tại chỗ được biết, đối tượng tên là Nguyễn Bá Quyền (SN 1988), trú tại Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Kiểm tra trên người đối tượng Quyền, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 23 triệu đồng, 20 đồng và 7 hào nhân dân tệ; 3 điện thoại di động; tạm giữ 1 xe máy của đối tượng Quyền dùng làm phương tiện đưa đón người.

Còn số công dân trên gồm 17 người, trong đó có 4 nữ và 13 nam, đến từ các tỉnh thành khác nhau gồm: Nghệ An (6 người), Hà Tĩnh (2 người); Bắc Giang (2 người), Hà Nam (2 người); Bắc Kạn, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Bình Phước mỗi tỉnh 1 người.

Sau khi bắt giữ đối tượng Quyền và ngăn chặn 17 công dân trên, Tổ công tác đã đưa số người này về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng xác minh làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Bá Quyền. Ảnh: Thế Tùng

Tại đồn Biên phòng, đối tượng Nguyễn Bá Quyền khai nhận có đón 17 công dân trên tại thị trấn Tà Lùng và đưa họ vào nhà nghỉ 99, sau đó thu tiền và dùng bút lông đánh số và tay của từng người rồi dẫn họ ra biên giới qua khu vực mốc 942 để vượt biên giới sang Trung Quốc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Bá Quyền về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, hoàn chỉnh hồ ban đầu và tiến hành bàn giao cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý.

Đối với 17 công dân trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở và giải quyết cho về địa phương.

Thế Tùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ban-giao-vu-an-to-chuc-dua-nguoi-vuot-bien-trai-phep-sang-trung-quoc-cho-co-quan-cong-an-xu-ly/