Bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngày 14-1, tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn), Bộ Ngoại giao - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc (PGCM) biên giới trên đất liền phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ bàn giao, tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 cho Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự Lễ bàn giao và tập huấn có các đồng chí: Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh Đắk Lắk; Phó Hoàng Hân, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao); Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; cùng đại diện các sở, ngành, đồn biên phòng và 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

 Đại biểu tập huấn sử dụng bản đồ số trên máy tính và điện thoại smartphone

Đại biểu tập huấn sử dụng bản đồ số trên máy tính và điện thoại smartphone

Sau khi bàn giao bản đồ biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000, các chuyên gia kỹ thuật bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cài đặt, hướng dẫn sử dụng bản đồ số trên máy tính, điện thoại di động smartphone và tập huấn sử dụng bản đồ trên thực địa cho các cán bộ, chiến sĩ và nhân viên trực tiếp sử dụng bộ bản đồ trong thực hiện các nhiệm vụ trên biên giới.

Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 là văn kiện pháp lý - kỹ thuật thể hiện đầy đủ thành quả PGCM biên giới đất liền hai nước đã đạt được cho đến nay và là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Nghị định thư PGCM biên giới đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký ngày 5-10-2019, có hiệu lực từ ngày 22-12-2020. Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia được xây dựng theo các tiêu chí kỹ thuật cao nhất về bản đồ hiện nay trên thế giới, thể hiện chính xác đường biên giới đã PGCM, do Công ty NIRAS Mapping A/S của Đan Mạch sản xuất và được chuyên gia Việt Nam và Campuchia nghiệm thu chặt chẽ.

Bản đồ địa hình cùng với hai văn kiện pháp lý ký năm 2019 và hệ thống mốc giới khang trang, hiện đại trên thực địa là thành quả to lớn mà hai nước Việt Nam - Campuchia đã đạt được sau hơn 36 năm đàm phán. Qua đó, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

Tin, ảnh: NGỌC LÂN – BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ban-giao-va-tap-huan-su-dung-ban-do-dia-hinh-bien-gioi-viet-nam-campuchia-649131