Bàn giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo nghiệp vụ công tác phòng, chống ma túy và tội phạm

Chiều 19-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo nghiệp vụ công tác phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) giữa Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP (được nghỉ chờ hưu theo chế độ) và Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Báo kết quả công tác PCMT&TP và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Cục PCMT&TP BĐBP cho biết, từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ Cục PCMT&TP và lực lượng PCTP&MT BĐBP đã vượt qua khó khăn, đấu tranh thành công 85 chuyên án, bắt 6.578vụ/1.093 đối tượng, thu giữ 2,484 tấn ma túy các loại; bắt 24 vụ/7 đối tượng buôn bán người, giải cứu thành công 27 nạn nhân…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh đã chia sẻ kinh nghiệm, cũng như bài học thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ PCMT&TP hiện nay, đồng thời bày tỏ mong muốn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm.

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh đề nghị Cục PCMT&TP giữ vững, phát huy những kết quả đạt được, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, làm rạng danh truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP.

Các đại biểu chụp hình chung tại hội nghị bàn giao. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Đức Thái đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh trong hơn 42 năm quân ngũ, trải qua nhiều cương vị công tác trong lực lượng BĐBP; đồng thời khẳng định, hiện nay, dù được nghỉ chờ hưu theo chế độ, nhưng đồng chí Bùi Đức Hạnh vẫn tiếp tục đóng góp công sức xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Biên phòng Việt Nam để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

“Với kinh nghiệm của bản thân trong theo dõi, chỉ đạo công tác PCMT&TP, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP mong muốn Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh tiếp tục đóng góp những giải pháp giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quả của công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, để lực lượng PCMT&TP BĐBP tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới” – Thiếu tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ban-giao-nhiem-vu-theo-doi-chi-dao-nghiep-vu-cong-tac-phong-chong-ma-tuy-va-toi-pham-post432326.html