Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ bàn giao 2 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ bàn giao 2 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đến dự. Hai ngôi nhà bàn giao cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (1938), là vợ của liệt sỹ Nguyễn Nhung, hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, hiện đang sống tại thôn Tú Ngọc B (xã Bình Tú, H. Thăng Bình) và gia đình Ông Võ Tâm (1935), tham gia hoạt động cách mạng những năm 1960, bị thương tật, khó khăn trong việc đi lại, hiện sống với con trai tại thôn Dưỡng Xuân (xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn). Mỗi căn nhà có diện tích 50m2 với tổng giá trị xây dựng từ 125 đến 200 triệu đồng, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ mỗi nhà 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, người thân đóng góp.

Ngày 20-7, Tổng Cty Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND H. Thăng Bình (Quảng Nam) tổ chức lễ nhận phụng dưỡng các Mẹ VNAH trên địa bàn huyện. Đại diện Tổng Cty Hàng không Việt Nam công bố quyết định nhận phụng dưỡng 23 Mẹ VNAH, với mức phụng dưỡng là 1 triệu đồng/mẹ mỗi 1 tháng. Ngoài việc hỗ trợ hàng tháng bằng tiền mặt, trong các dịp Tết cổ truyền và ngày Thương binh liệt sĩ hằng năm, đại diện công ty sẽ đến thăm và trao tặng mỗi mẹ số tiền 4 triệu đồng. Dịp này, Tổng Cty Hàng không Việt Nam cũng trao tặng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa H. Thăng Bình số tiền 30 triệu đồng. Tại tỉnh Quảng Nam vào năm 1995, Tổng Cty Hàng không Việt Nam đã nhận phụng dưỡng 50 mẹ VNAH, hiện chỉ 3 mẹ còn sống.

TH. HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_209706_ban-giao-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-chinh-sach.aspx