Bàn giao nhà 'Khăn quàng đỏ' cho học sinh mồ côi

Liên ngành Đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội Chữ thập đỏ huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà 'Khăn quàng đỏ' cho em Đậu Văn Bảo, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học xã Ngọc Lĩnh mồ côi cả cha và mẹ.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ ngày 24/4/2019, có diện tích hơn 60m2, gồm 2 phòng với tổng kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng. Trong đó, Liên ngành Huyện đoàn – Phòng GD&ĐT, Hội Chữ thập đỏ huyện Tĩnh Gia, hỗ trợ 50 triệu đồng trích từ cuộc vận động xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”; xã Ngọc Lĩnh, Trường Tiểu học Ngọc Lĩnh và các nhà hảo tâm, nhân dân trong xã hỗ trợ về kinh phí còn lại và ngày công.

Đây sẽ là món quà rất ý nghĩa, giúp em Bảo vơi bớt khó khăn, vươn lên học tập tốt hơn (Ảnh Sỹ Thành)

Đây sẽ là món quà rất ý nghĩa, giúp em Bảo vơi bớt khó khăn, vươn lên học tập tốt hơn (Ảnh Sỹ Thành)

Được biết, em Đậu Văn Bảo là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha và mẹ từ khi em mới 1 tuổi. Em phải sống với ông, bà ngoại trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Tại lễ bàn giao nhà, Liên ngành Huyện đoàn – Phòng GD&ĐT, Hội Chữ thập đỏ huyện Tĩnh Gia và chính quyền địa phương, trường Tiểu học Ngọc Lĩnh và các nhà hảo tâm còn tặng em nhiều phần quà có ý nghĩa phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Đây sẽ là món quà rất ý nghĩa, giúp em Bảo vơi bớt khó khăn, vươn lên học tập tốt hơn, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

TRƯỜNG GIANG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ban-giao-nha-khan-quang-do-cho-hoc-sinh-mo-coi-d99965.html