Bàn giao nhà, cầu nông thôn và quà đến các hộ nghèo chuẩn bị đón Tết

Tết cổ truyền Tân Sửu đang đến gần, các tự viện đã tổ chức chăm lo cho người nghèo tại các vùng nông thôn còn khó khăn như trao quà, khánh thành cầu nông thôn, bàn giao nhà đến hộ nghèo chuẩn bị đón Tết.

Quảng cáo

Ngày 24-1, tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu An Bình bắt qua rạch Cái Nai do Thượng tọa Thích Vạn Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Mới, Trụ trì chùa Vạn Đức vận động mạnh thường quân tài trợ.

Cầu có chiều dài 34 m, chiều ngang 3,6 m, được thiết kế gồm 4 mố đỡ, dầm bê-tông Châu Thới 620 rất kiên cố do đội xây cầu từ thiện Lê Quang Trưởng xã An Thạnh Trung đảm trách thi công sau 2 tháng với tải trọng 5 tấn, độ thông thuyền 12 m đảm bảo tàu, ghe qua lại, mặt khác tiện lợi cho học sinh đến trường an toàn và người dân giao thương hàng hóa.

Tại đây, người dân xã An Thạnh Trung còn phấn khởi hơn khi 2 tuyến đường bê-tông bờ Đông giáp ấp An Khánh dài 66 m, ngang 3,5 m; tuyến bờ Tây dài 100 m nối liền khu dân cư chợ An Thạnh Trung cũng được nghiệm thu sử dụng tạo diện mạo nông thôn mới.

Toàn bộ kinh phí cho 2 công trình được vận động từ nguồn xã hội hóa trên 646 triệu đồng, trong đó Hòa thượng Thích Tất Lãnh, trụ trì chùa Châu Hưng cùng nhóm Phật tử hỗ trợ 200 triệu đồng, Cty xây lắp An Giang tài trợ 200 triệu đồng, còn lại nhân dân địa phương và các doanh nghiệp đóng góp.

Dịp này, chùa Vạn Đức cùng UBMTTQVN xã An Thạnh Trung cũng trao 50 phần quà cho người dân còn khó khăn vui xuân đón Tết cổ truyền Tân Sửu.

Thiện Đức

* Ngày 24-1, đoàn Phật tử chùa Thường Quang (TP.HCM) đến thị trấn Hậu Nghĩa thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bàn giao 2 căn nhà tình thương cho gia đình anh Phan Văn Cho và bà Nguyễn Thị Phố thuộc diện gia đình nghèo tại địa phương.

Đoàn từ thiện chùa Thường Quang bàn giao nhà đến hộ nghèo do ông Lâm Thôn (Mỹ) tài trợ

Đoàn từ thiện chùa Thường Quang bàn giao nhà đến hộ nghèo do ông Lâm Thôn (Mỹ) tài trợ

Hai căn nhà do các gia đình Phật tử trong và ngoài nước tài trợ xây dựng. Dịp bàn giao nhà, các Phật tử tặng qua gia dụng trong gia đình và tiền mặt (mỗi gia đình 3 triệu đồng).

Cùng ngày, Thượng tọa Thích Chơn Tịnh cùng Phật tử chùa Thường Quang tiếp tục tặng quà cho 100 người mù và người nghèo tại thị trấn Hậu Nghĩa. Mỗi phần quà gồm có: gạo, dầu ăn, nước tương, 1 hộp kẹo thèo lèo, 1 nồi cơm điện và 150 ngàn đồng tiền mặt. Trị giá mỗi phần quà là 750 ngàn đồng. Gia đình cô Lani Chan, ở Hawai Hoa kỳ tặng 1 chiếc xe điện cho một người khuyết tật, trị giá 20 triệu đồng.

Ph.V

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ban-giao-nha-cau-nong-thon-va-qua-den-cac-ho-ngheo-chuan-bi-don-tet-post54623.html