Bàn giao 'Ngôi nhà cấp ủy' cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 21-11, tại thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy, UBND xã Bình Đông tổ chức lễ bàn giao 'Ngôi nhà cấp ủy' cho ông Lê Hồng Sinh là cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chính quyền địa phương và cán bộ Đồn Biên phòng Bình Đông, BĐBP Quảng Ngãi đến chia vui, tặng quà cho đảng viên Lê Hồng Sinh. Ảnh: Hà Anh

Chính quyền địa phương và cán bộ Đồn Biên phòng Bình Đông, BĐBP Quảng Ngãi đến chia vui, tặng quà cho đảng viên Lê Hồng Sinh. Ảnh: Hà Anh

Ông Lê Hồng Sinh, sinh năm 1956, vào Đảng ngày 12-3-1987. Bản thân ông Sinh là một trong những cán bộ có nhiều năm đồng hành với BĐBP, từng tham gia công tác các đoàn thể như: Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Bình Đông và hiện nay là thôn trưởng thôn Tân Hy 1.

"Ngôi nhà cấp ủy" được xây dựng là nhà cấp 4 có diện tích 60m2. Tổng kinh phí xây dựng 90 triệu đồng, trong đó, số tiền hỗ trợ từ chương trình "Ngôi nhà cấp ủy" là 40 triệu đồng (vận động doanh nghiệp Lũng Lô 2.5 của Bộ Quốc phòng và Công ty Trung Tây Nguyên). Ngoài ra, cán bộ xã Bình Đông ủng hộ một số vật liệu xây nhà.

Ông Huỳnh Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Đông cho biết, ông Sinh hiện nay có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có 7 người con, nhiều năm công tác tại địa phương nhưng chỉ hưởng phụ cấp 1,4 triệu đồng/tháng, nhà ở xuống cấp và dột nát nhưng không đủ tiền sửa chữa.

Ông Lê Xuân Hoàn, Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Tây Nguyên chia sẻ, trong thời gian thực hiện dự án tái định cư tại khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), công ty sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương và một số chương trình hoạt động của BĐBP để hỗ trợ người nghèo.

Chương trình "Ngôi nhà cấp ủy" do UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát động từ năm 2017. Đến nay đã xây dựng, sửa chữa được 99 ngôi nhà cho cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ban-giao-ngoi-nha-cap-uy-cho-dang-vien-co-hoan-canh-kho-khan/