Bàn giao 'Ngân hàng gà' cho người nghèo Nghi Xuân

Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bàn giao 'Ngân hàng gà' cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Xuân An.

Đợt này, Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân trao “Ngân hàng gà” cho 7 hộ có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, mỗi hộ sẽ nhận được số tiền 2 triệu đồng để làm chuồng và mua 40 con gà giống, thức ăn. Hội Chữ thập đỏ huyện và chính quyền thị trấn Xuân An có trách nhiệm đặt chuồng, mua gà giống và thức ăn ban đầu, thuốc phòng dịch, bộ bóng sưởi ấm cho các hộ.

Hội Chữ thập đỏ huyện kiểm tra hiệu quả “Ngân hàng gà” ở Xuân Yên

Với thông điệp “trao cần câu” thay vì “Trao xâu cá”, Hội Chữ thập đỏ huyện mong muốn các hộ có trách nhiệm nuôi, phòng dịch để gà sinh trưởng và phát triển tốt.

Sau 2 năm, các hộ này sẽ bàn giao 40 con gà nhỏ cho 7 hộ khác như thỏa thuận ban đầu để “Ngân hàng gà” được duy trì và phát triển.

Dự án “Ngân hàng gà” ở Nghi Xuân được bắt đầu từ năm 2018, nhằm hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo

Nằm trong dự án, trước đó, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng đã trao “Ngân hàng gà” cho 30 hộ dân với tổng số 1.200 con gà giống. Dự án “Ngân hàng gà” được bắt đầu từ năm 2018, nhằm tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho những hộ nghèo, thiếu vốn sản xuất tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Được biết, tổng số tiền 74 triệu đồng thực hiện dự án do Hội Chữ thập đỏ huyện kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ.

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/ban-giao-ngan-hang-ga-cho-nguoi-ngheo-nghi-xuan/184480.htm