Bàn giao hài cốt liệt sỹ xác định được quê quán về quê nhà

Sau một thời gian phối hợp giữa Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Lai Châu và Sư đoàn 316 Quân khu 2, đã xác minh được danh tính của liệt sỹ Lò Văn Hợp và tổ chức lễ bàn giao về quê nhà.

Trong 2 ngày 20 và 21/7, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 2, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Điện Biên, Sở LĐ-TB & XH tỉnh Điện Biên cùng cấp ủy, chính quyền, thân nhân liệt sỹ và bà con nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Lò Văn Hợp (hy sinh trên đất nước bạn Lào) ở nghĩa trang liệt sỹ huyện Tủa Chủa, tỉnh Điện Biên.

Đồng đội, cấp ủy, chính quyền, người thân và bà con nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đưa hài cốt Liệt sỹ Lò Văn Hợp về với đất mẹ.

Đồng đội, cấp ủy, chính quyền, người thân và bà con nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đưa hài cốt Liệt sỹ Lò Văn Hợp về với đất mẹ.

Liệt sỹ Lò Văn Hợp sinh năm 1949, nguyên quán bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (nay là bản Kép, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên).Tháng 7 năm 1968 đồng chí Lò Văn Hợp nhập ngũ vào đơn vị Đại đội 1; Tiểu đoàn 4; Trung đoàn 148; Sư đoàn 316; Quân khu 2.

Liệt sỹ Lò Văn Hợp là quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ Quốc tế cao cả tại nước CHDCND Lào ngày 2/8/1971, được Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tìm kiếm và cất bốc vào ngày 18/12/2017, tại điểm cao 1316 bản Na Ô, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào.

Từ di vật chiếc bi đông có khắc tên đã giúp tìm ra quê quán liệt sỹ Lò Văn Hợp

Sau một thời gian phối hợp giữa Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Lai Châu và Sư đoàn 316 Quân khu 2, đã xác minh được nguyên quán của liệt sỹ Lò Văn Hợp.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 2, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Điện Biên và các sở ban ngành cùng đông đảo bà con nhân dân huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ bàn giao và an táng hài cốt liệt sỹ Lò Văn Hợp tại Nghĩa trang Liệt sĩ quê nhà huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Mùa khô 2016 - 2017, Đội Quy tập đã tìm kiếm và cất bốc được 107 bộ hài cốt liệt sỹ. Trong đó có 104 bộ hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (90 bộ hài cốt được tìm thấy ở tỉnh Xiêng Khoảng; 5 bộ hài cốt ở tỉnh Viêng Chăn; 9 bộ hài cốt ở tỉnh Xây Xổm Bun) và 3 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy và quy tập tại huyện Kỳ Sơn. Trong 104 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An đã xác định được danh tính 3 liệt sỹ và tiến hành lễ bàn giao, 3 liệt sỹ là: Liệt sỹ Lê Văn Kiệm, sinh năm 1955, quê quán: thôn Bích Sơn, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nhập ngũ tháng 12/1972, cấp bậc Binh nhất, đơn vị Tiểu đoàn 15 Sư đoàn 316, hy sinh ngày 30/10/1973. Phần mộ Liệt sỹ nằm tại Đồi 500, bản Khăm Ma Niên, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng; Liệt sỹ Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1951, quê quán: thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, nhập ngũ tháng 8/1970; Liệt sỹ Hoàng Văn Đá, sinh năm 1950, quê quán: xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nhập ngũ tháng 2/1969 đã được Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An đưa về bàn giao và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà vào tháng 7/2017.

Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ban-giao-hai-cot-liet-sy-xac-dinh-duoc-que-quan-ve-que-nha-206903.html