Bàn giao đối tượng cai nghiện bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê

Ngày 25-6, Đồn Biên phòng Y Tý, BĐBP Lào Cai đã bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương 1 đối tượng cai nghiện bỏ khỏi trung tâm để trốn sang Trung Quốc làm thuê.

Đối tượng Phan Gờ Dớ. Ảnh: Việt Lào

Đối tượng Phan Gờ Dớ. Ảnh: Việt Lào

Trước đó, lúc 21 giờ, ngày 24-6, trong khi làm nhiệm vụ kiểm soát tại Lối mở Thiên Sinh (xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), Trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng Y Tý phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Trung Quốc qua lối mở Thiên Sinh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lực lượng kiểm soát của trạm đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của nam thanh niên. Quá trình kiểm tra nam thanh niên không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp theo quy định, vì vậy lực lượng kiểm soát đã đưa đối tượng về Đồn Biên phòng Y Tý để điều tra, làm rõ.

Tại đồn Biên phòng, đối tượng khai họ tên là Phàn Gớ Dờ (SN 1994, dân tộc Hà Nhì, hộ khẩu thường trú tại thôn San Hồ, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Do nghiện ma túy, đối tượng được địa phương và gia đình cho đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Lào Cai. Đến tháng 8-2018, Phàn Gớ Dờ đã bỏ trốn khỏi trung tâm trên và vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Đến 21 giờ, ngày 24-6, đối tượng mượn xe của ông chủ làm thuê để nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Ngoài chiếc xe máy, trong người đối tượng có 1 điện thoại di động, 700 nhân dân tệ.

Đồn Biên phòng Y Tý đã gửi thư đề nghị lực lượng quản lý biên giới phía Trung Quốc xác minh nguồn gốc chiếc xe để bàn giao trao trả. Đồn Biên phòng Y Tý cũng đã liên hệ và yêu cầu Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin về đối tượng Phàn Gớ Dờ.

Ngày 25-6, Đồn Biên phòng Y Tý đã bàn giao đối tượng Phàn Gớ Dờ cho Đại diện Ban giám đốc Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động, xã hội tỉnh Lào Cai.

Việt Lào

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ban-giao-doi-tuong-cai-nghien-bo-tron-sang-trung-quoc-lam-thue/