Bàn giao chức trách nhiệm vụ Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân

Báo Quân đội nhân dân vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng Biên tập và chức vụ Bí thư Đảng ủy báo.

Đại tướng Lương Cường chúc mừng các đồng chí bàn giao và nhận bàn giao nhiệm vụ.

Đại tướng Lương Cường chúc mừng các đồng chí bàn giao và nhận bàn giao nhiệm vụ.

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng Biên tập và chức vụ Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua biên bản bàn giao gồm: Chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân; hệ thống tổ chức biên chế; tổ chức đảng, đảng viên; văn kiện, sổ sách hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ; vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất; công tác tài chính... và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Báo Quân đội nhân dân thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường và Trung tướng Lê Hiền Vân cùng các đại biểu đã chứng kiến ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân giữa Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó Tổng biên tập; chứng kiến ký biên bản bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân giữa Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường đề nghị hai đồng chí: Đại tá Đoàn Xuân Bộ và Đại tá Đỗ Phú Thọ trên cương vị và nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Báo Quân đội nhân dân trong thời gian qua; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tập trung xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và người lao động...; cùng Đảng ủy, Ban Biên tập, lãnh đạo, chỉ đạo Báo Quân đội nhân dân giữ vững và phát huy tốt truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của tờ báo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định về việc đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý từ ngày 1/3/2020, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, đảm nhận nhiệm vụ mới; quyết định để đồng chí Đại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý kéo dài thời hạn tại ngũ, đảm nhận nhiệm vụ mới.

Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị cũng ban hành văn bản thông báo quyết nghị của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị giao Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, phụ trách Tổng Biên tập từ ngày 1/3/2020 đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị cũng quyết định chỉ định Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Đảng ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2015-2020.

Bàn giao chức vụ Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế quốc phòng 338

Ngày 26/2, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn Kinh tế quốc phòng 338 đã tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế quốc phòng 338.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 chúc mừng Đại tá Tạ Đức Thanh và Đại tá Hoàng Trung Kiên.

Tại hội nghị, Đại tá Tạ Đức Thanh, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế quốc phòng 338 đã bàn giao toàn bộ nội dung công việc của chức vụ Đoàn trưởng cho Đại tá Hoàng Trung Kiên, nguyên Phó đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (nay giữ chức Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế quốc phòng 338) để nghỉ hưu, do hết tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm.

Chúc mừng Đại tá Hoàng Trung Kiên được bổ nhiệm chức vụ Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế quốc phòng 338, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu, trên cương vị mới, Đại tá Hoàng Trung Kiên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực; nêu cao vai trò, trách nhiệm, cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; thường xuyên chăm lo giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị cũng như mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng quân, làm cơ sở phối hợp triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Trung tướng Dương Đình Thông chúc mừng Đại tá Tạ Vĩnh Cát.

* Trước đó, dưới sự chủ trì của Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Đoàn Kinh tế quốc phòng 799 đã tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Đoàn Kinh tế quốc phòng 799.

Thực hiện các quyết định về nhân sự cán bộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu, tại hội nghị, Đại tá Tạ Vĩnh Cát, nguyên Chính ủy Đoàn Kinh tế quốc phòng 799 đã bàn giao nội dung công việc của chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế quốc phòng 799 cho Thượng tá Dương Văn Toàn, nguyên Phó chính ủy Đoàn Kinh tế quốc phòng 799 để đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ trên cương vị mới là Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trường Quân sự Quân khu 1.

Chúc mừng Đại tá Tạ Vĩnh Cát và Thượng tá Dương Văn Toàn, Trung tướng Dương Đình Thông yêu cầu trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm, năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Báo Chính Phủ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-giao-chuc-trach-nhiem-vu-tong-bien-tap-bao-quan-doi-nhan-dan-1524380.tpo