Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Tổng cục Hậu cần

Chiều 18-11, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy TCHC. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) dự và chủ trì bàn giao.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cục, cơ quan chức năng thuộc TCHC, đại biểu Cục Tổ chức, Cục Cán bộ thuộc TCCT.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chứng nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ TCHC.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chứng nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ TCHC.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị TCHC đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ, nội dung công việc Bí thư Đảng ủy từ Trung tướng Lê Văn Hoàng cho Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC, Phó bí thư Đảng ủy TCHC phụ trách; chức trách, nhiệm vụ, nội dung công việc Chính ủy TCHC cho Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó chính ủy TCHC phụ trách, để nghỉ chờ hưu theo quyết định của trên. Hiệu lực thi hành chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC kể từ ngày 19-11-2019.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy TCHC, Thiếu tướng Trần Duy Giang nhấn mạnh, những năm qua, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC, Trung tướng Lê Văn Hoàng luôn tận tâm, tận lực trong công tác, có nhiều cống hiến cho sự lớn mạnh của TCHC và ngành hậu cần quân đội, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ nhiệm TCHC khẳng định, trong thời gian tới, TCHC sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng ủy, chỉ huy, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, xây dựng Đảng bộ vững mạnh xuất sắc, TCHC vững mạnh toàn diện; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt công tác hậu cần quân đội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trước những tình cảm của Đảng ủy, chỉ huy và các cơ quan, đơn vị thuộc TCHC, Trung tướng Lê Văn Hoàng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCCT và TCHC để bản thân đồng chí luôn nhận và hoàn thành tốt cương vụ, chức trách được giao trong suốt thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy TCHC, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCHC, trong đó có vai trò quan trọng của Trung tướng Lê Văn Hoàng. Trong suốt quá trình công tác, Trung tướng Lê Văn Hoàng luôn là hạt nhân đoàn kết trong Đảng ủy, chỉ huy, gần gũi, sâu sát bộ đội, khơi dậy và phát huy được sức mạnh của tập thể, bảo đảm cho TCHC luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng TCCT, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ký xác nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy TCHC.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ban-giao-chuc-trach-nhiem-vu-chinh-uy-tong-cuc-hau-can-602857