Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho cán bộ Công an khó khăn tại Tiền Giang

Ngày 11-11, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo Công an nhân dân đã phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang đến bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 cán bộ, chiến sĩ công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2 căn nhà được bàn giao cho Thiếu tá Nguyễn Thành Danh (SN 1979), đang công tác tại tại phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang và Trung úy Mai Văn An (SN 1984) công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tiền Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó giám đốc công an tỉnh Tiền Giang trao quyết định bàn giao nhà cho Trung úy Mai Văn An

Đại tá Trần Kim Thẩm mở băng khánh thành bàn giao nhà cho thiếu tá Nguyễn Thành Danh và trung úy Mai Văn An

Từ thông tin khó khăn về nhà ở của các anh Danh, An, Ban giám đốc Công an tỉnh đã mạnh dạn kêu gọi báo CAND nhờ các mạnh thường quân đóng góp, cấp kinh phí xây dựng nhà đồng đội cho 2 hoàn cảnh đặc biệt trên.

Thông qua Báo CAND, công ty TNHH đầu tư và thương mại vật liệu xây dựng Hải Nam (TP Hồ Chí Minh) đã tài trợ 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) trên cho 2 anh Danh và An.

Tại buổi bàn giao nhà, 2 anh xúc động cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an địa phương, Báo CAND và nhà tài trợ đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các anh có nơi ăn, chốn ở để công tác tốt hơn.

Đại tá Trần Kim Thẩm và Đại tá Nguyễn Văn Tảo chụp ảnh lưu niệm tại buổi bàn giao nhà

Phát biểu tại buổi bàn giao, Đại tá Trần Kim Thẩm khẳng định: ngoài tôn chỉ, mục đích của báo là "nhân văn, tin cậy, kịp thời", nhiều năm nay, Báo CAND còn làm tốt công tác xã hội từ thiện.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm phát hành số đầu tiên, báo phát động chương trình 70 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách Công an, cán bộ chiến sĩ công an vùng sâu, vùng xa khó khăn về nhà ở, đến nay chương trình đã được các mạnh thường quân đóng góp trên 100 căn nhà, con số lớn hơn nhiều dự tính ban đầu của báo.

"Với mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, đảng ủy, Ban biên tập Báo CAND nghĩ rằng đó là nguồn lực động viên đồng đội vượt qua lúc khó khăn, công tác tốt, xứng đáng với niềm tin yêu của dân", Đại tá Trần Kim Thẩm bộc bạch.

A.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi-tu-thien/ban-giao-2-can-nha-tinh-nghia-cho-can-bo-cong-an-kho-khan-tai-tien-giang-416656/