Bàn giao 16 thuyền viên và tàu cá bị nạn trên biển

Sau 16 tiếng đồng hồ, trong điều kiện sóng to, gió lớn, sáng 29/10, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 đã đưa tàu cá bị nạn vào bờ an toàn; đồng thời, tiến hành bàn giao 16 thuyền viên cùng tàu bị nạn cho Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và chính quyền địa phương tại cảng cá Lạch Cờn, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Trao quà cho các thuyền viên.

Trao quà cho các thuyền viên.

Trước đó, tàu NA 90216 TS, do ông Hồ Văn Quảng (40 tuổi), trú ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 15 thuyền viên, khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Nghệ An, cách bờ 82 hải lý, thì bị gãy khuỷu nối chân vịt, không hoạt động được và thả trôi trên biển trong điều kiện gió cấp 6, giật cấp 7, đe dọa đến tính mạng thuyền viên. Thuyền trưởng đã phát thông tin đề nghị các lực lượng cứu nạn, hỗ trợ đưa tàu vào bờ.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên biển, nhận được tin báo, tàu CSB 2005 (thuộc Vùng Cảng sát biển 1) đã nhanh chóng tiếp cận cứu nạn.

Sau 16 giờ lai kéo tàu bị nạn vào bờ an toàn, lực lượng Cảnh sát biển đã bàn giao thuyền viên và phương tiện cho Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và chính quyền địa phương.

Hiện sức khỏe và tinh thần của toàn bộ thuyền viên trên tàu cá bị nạn đều ổn định. Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và Hải đội 102 (Vùng Cảnh sát biển 1) trao tặng 31 thùng sữa, mì tôm, 10 thùng nước lọc cho các thuyền viên.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/ban-giao-16-thuyen-vien-va-tau-ca-bi-nan-tren-bien-671673/