Ban Giám hiệu trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng liên tục thay đổi

Hàng loạt nhân sự cấp cao như Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng liên tục thay đổi liên tục thay đổi trong thời gian ngắn, khiến dư luận xôn xao về cách điều hành của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng.

Hội đồng trường trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm PGS. TS Lê Khắc Cường làm Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, PGS. TS Lê Khắc Cường cho biết trong thời gian tới, với cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách về đào tạo, ông sẽ cùng HIU tập trung 4 trọng tâm mới, bao gồm:

Tăng cường quản lý hoạt động đào tạo theo hướng đảm bảo đúng quy chế và tin học hóa triệt để; Củng cố và nâng cao từng bước chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, tạo bản sắc riêng của HIU; Đẩy mạnh các chương trình đào tạo/liên kết đào tạo quốc tế, quốc tế hóa môi trường giáo dục tại HIU, thể hiện rõ vị thế một đại học quốc tế. PGS. TS Lê Khắc Cường có 35 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học.

PGS. TS Lê Khắc Cường (trái) là tân hiệu phó HIU, là người mới nhất được bổ nhiệm.

Cũng tại HIU, nguồn tin của chúng tôi cho biết, PGS.TS Hồ Thanh Phong sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Dự kiến hiệu trưởng mới là một người làm trong lĩnh vực sức khỏe.

Theo nguồn tin này, giữa tập đoàn và PGS. TS Hồ Thanh Phong không có mâu thuẫn. Việc thay đổi hiệu trưởng liên quan đến định hướng phát triển của trường. Được biết PGS. TS Hồ Thanh Phong đã có đơn thôi việc gửi tập đoàn.

PGS.TS Hồ Thanh Phong làm hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng từ tháng 10/2018 sau khi nghỉ hưu, thôi làm hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM.

Ông có 36 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. Ông từng là giảng viên, phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM, trưởng ban đào tạo ĐHQG TP. HCM, phó trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP. HCM.

Năm 2004, ông được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế. Với những đóng góp cho ngành giáo dục, PGS. TS Hồ Thanh Phong được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2011, Nhà giáo Nhân dân năm 2018.

Cũng tại HIU, TS Trần Mạnh Hà, Phó hiệu trưởng đã nghỉ việc từ 1/3. Còn bà Trần Thúy Trâm Quyên, Giám đốc Marketing - Truyền thông Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng được Hội đồng trường ĐH quốc tế Hồng Bàng (HIU) bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh - Truyền thông - Trải nghiệm và Việc làm sinh viên.

Bà Quyên có 4 năm công tác tại Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, phụ trách lĩnh vực Marketing - Truyền thông - Thương hiệu cho toàn hệ thống giáo dục từ mầm non, đến phổ thông, đại học và sau đại học, bao gồm 50 trường, với 75.000 học sinh, sinh viên tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước đó, bà Quyên có gần 19 năm công tác trong lĩnh vực báo chí, từng giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập báo Sức Khỏe & Đời Sống; đồng thời quản lý, triển khai các dự án truyền thông cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Trên cương vị mới, bà Quyên xác định từ khóa trong sứ mệnh của mình xoay quanh chữ: Student – Sinh viên. Làm thế nào “tái định vị hình ảnh sinh viên HIU” bằng cách tạo ra “Hành trình trải nghiệm sinh viên” bao gồm 3 giai đoạn.

Một trường đại học khác cũng thuộc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng là ĐH Hoa Sen cũng liên tục thay đổi lãnh đạo khi 5 năm, 5 lần thay Hiệu trưởng và có số lần thay hiệu trưởng kỷ lục chỉ trong vòng vài năm.

Cụ thể, năm 2014, bà Bùi Trân Phượng thôi làm hiệu trưởng, ông Lưu Tiến Hiệp được UBND TP.HCM công nhận hiệu trưởng vào ngày 17/1/2017.

Tháng 7/2018, PGS. TS Trần Đan Thư, Trưởng khoa công nghệ thông tin trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP. HCM được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Nửa cuối năm 2018, Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua cổ phần tại trường ĐH Hoa Sen. Tháng 12/2018, GS. TS Mai Hồng Quỳ được bổ nhiệm hiệu trưởng.

Đến tháng 3/2020, bà Quỳ thôi chức, PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường này.

Đến ngày 1/3/2021, trường ĐH Hoa Sen công bố quyết định bổ nhiệm PGS. TS Võ Thị Ngọc Thúy, 37 tuổi, nguyên phó giám đốc Sở Du lịch TP. HCM, làm quyền hiệu trưởng.

Như vậy chỉ trong vòng 5 năm, Trường ĐH Hoa Sen đã thay hiệu trưởng 5 lần.

Duy Quang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ban-giam-hieu-truong-dh-quoc-te-hong-bang-lien-tuc-thay-doi-post1325339.tpo