Bàn giải pháp giảm thất nghiệp nhờ ứng dụng công nghệ thông minh

Giới thiệu chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự, tọa đàm 'Ứng dụng công nghệ việc làm thông minh một nút chạm' được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, tránh tình trạng lao động làm việc trái ngành, trái nghề lâu nay.

Do iWork Global tổ chức tại Hà Nội, tọa đàm có sự tham gia của ông Dương Văn Bá, Phó vụ trưởng vụ công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam, PGS.TS Chúc Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á, ông Nguyễn Dũng Thương – Viện trưởngViện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và hợp tác, thương mại Đông Nam Á… và nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố khác.

Tọa đàm ứng dụng công nghệ việc làm thông minh một nút chạm

Tại buổi tọa đàm, ông John Nguyễn, người sáng lập iWORK cho hay, nhiều năm gần đây, Việt Nam liên tục đạt được những thành tựu đáng tự hào về mọi mặt, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế - xã hội và có mặt trong nhiều tổ chức, diễn đàn kinh tế lớn của thế giới. Với quá trình hội nhập sâu rộng đó, đời sống của người người dân cũng từng bước thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối mặt với vô vàn thách thức, hàng triệu người Việt Nam đứng trước nguy cơ thất nghiệp và mất việc làm do sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Ứng dụng Công nghệ việc làm thông minh 1 cái chạm iWORK ra đời sẽ góp phần giúp người lao động và doanh nghiệp kết nối trực tiếp với nhau một cách đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm đến 50% chi phí quản lý nhân sự cho doanh nghiệp. Nhờ “kho” dữ liệu phong phú với hàng triệu thông tin việc làm của iWORK, chỉ với 1 chiếc điện thoại thông minh, người lao động sẽ dễ dàng kết nối với đơn vị tuyển dụng, tìm công việc phù hợp mà không mất phí, không tốn thời gian, công sức đi lại…

Ông Dương Văn Bá, Phó vụ trưởng vụ công tác Học sinh Sinh viên cũng cho biết, hiện nay, mỗi năm, tại Việt Nam có khoảng 200.000 đến 300.000 sinh viên tốt nghiệp, ra trường nhưng không có việc làm. Rất nhiều người trẻ được đào tạo bài bản nhưng buộc phải làm việc trái ngành, trái nghề. Ông hy vọng, việc ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng 4.0, trong đó có ứng dụng thông minh chuyên tuyển dụng và tìm việc làm iWORK sẽ góp phần tích cực giải quyết vấn đề nhức nhối này.

Mong muốn của ông Bá cũng là kỳ vọng chung của nhiều đại biểu khác trong buổi tọa đàm. Bởi lẽ, nhân sự luôn được xác định là nền tảng cốt lõi của các doanh nghiệp. Thông qua vận dụng công nghệ 4.0, iWORK có thể đáp ứng hàng trăm ngàn lao động, từ lao động phổ thông đến lao động cấp cao, thậm chí là cả các CEO của các ngành nghề. Và, trong tương lai, đây sẽ là ứng dụng phổ biến rất nhân văn vì góp phần giảm nạn thất nghiệp…

N.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/ban-giai-phap-giam-that-nghiep-nho-dung-cong-nghe-thong-minh-505785/