Bạn 'già nua' vì trang điểm không đúng cách

Trang điểm không đúng cách khiến nhan sắc của bạn bị ảnh hưởng trầm trọng.

Tô son môi quá đậm

Tô son môi quá đậm là nguyên nhân khiến bạn già đi. Nguồn ảnh: Internet

Tô son môi quá đậm là nguyên nhân khiến bạn già đi. Nguồn ảnh: Internet

"Nhiều phụ nữ hâm mộ màu son môi đậm với tông màu xanh lam. Điều này sẽ ngay lập tức làm cho đôi môi trông nhỏ hơn. Hãy thử những màu sắc son tươi sáng làm bừng sáng khuôn mặt của bạn", Molly R. Stern- Chuyên gia trang điểm độc quyền của Reese Witherspoon, Juliana Marguiles.

Thoa quá nhiều phấn dạng lỏng

"Thoa quá nhiều phấn dạng lỏng có thể tạo nên một lớp nền dày và làm mất màu da của bạn, đặc biệt là vùng da quanh má và mắt. Bạn nên dùng cọ để tán phấn đề hơn. Thay vì dùng phấn sáng màu, bạn nên dùng phấn tiệp với màu da của bạn", Georgie Eisdell- Chuyên gia trang điểm đặc trưng của Carey Mulligan, Dianna Agron.

Chì viền mắt đen sai cách

Nhiều bạn gái chỉ dùng chì viền mắt màu đen cho viền mắt dưới vì dễ kẻ hơn. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến mắt bạn nhỏ đi trông thấy, toàn khuôn mặt bạn trông mệt mỏi và già hơn. Vì vậy, chì mắt đen chỉ nên dùng cho viền mắt trên và hãy dùng chì mắt màu nude để viền mắt dưới để mắt vừa to mà vẫn rạng rỡ nhé.

Dùng nhiều màu mắt nhũ

Hãy tránh xa một đôi mắt lấp lóe chói lóa nếu bạn muốn trông thật trẻ trung nhé. Màu mắt nhũ qua nhiều sẽ làm lộ ra và gây chú ý vào nếp nhăn xung quanh mắt đấy. Hãy dùng màu mắt lì cho toàn bộ bầu mắt và chỉ nên dùng màu nhũ cho khóe mắt thôi.

Quên mất đôi mắt gấu trúc

Gấu trúc tất nhiên là dễ thương rồi nhưng đôi mắt gấu trúc lại hoàn toàn tương phản nhé. Một quầng mắt thêm đen là dấu hiệu của sự mỏi mệt và thiếu ngủ. Hãy chọn kem che khuyết điểm tông vàng nhẹ nếu quầng mắt màu xanh. Và tông màu hồng đào nếu quầng thâm màu nâu đậm nhé.

Theo Tiêu dùng

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/ban-gia-nua-vi-trang-diem-khong-dung-cach/20210505081317235