Bạn gái 'nhí' khiến 2 thanh niên vướng vòng lao lý

Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Người đàn ông tâm thần làm cháy ngân hàng; Bạn gái 'nhí' khiến 2 thanh niên vướng vòng lao lý; Vứt con trai mới sinh xuống sông vì sợ chồng nghi ngoại tình; Nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự sát; Va chạm tàu Nhật-Nga, 3 thủy thủ thiệt mạng; Kyrgyzstan bắt máy bay Tajikistan quay lại

Người đàn ông tâm thần làm cháy ngân hàng

Ngày 26-5, Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đang làm rõ vụ cháy ngân hàng nằm trên đường Trần Phú (phường Vĩnh Thanh), do một người đàn ông bị tâm thần gây ra. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, xuất phát từ trụ ATM đặt phía trước ngân hàng, sau đó cháy lan vào bên trong. Ước tính ban đầu vụ cháy thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Trích xuất hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy thời điểm xảy ra vụ cháy, có một người đàn ông vào buồng AMT lấy giấy trong thùng đựng rác ra đốt. Người này được xác định là L.T.H (46 tuổi), bị bệnh tâm thần, bỏ nhà đi lang thang khắp nơi.

Bạn gái “nhí” khiến 2 thanh niên vướng vòng lao lý

Khoảng tháng 8-2019, Bùi Chí Trung (SN 2003, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có tình cảm với H. (sinh năm 2007, trú xã Ea Yông, huyện Krông Pắk). Thấy bạn gái nói là bằng tuổi, Trung đã "mạnh dạn" làm "chuyện người lớn" và sau này mới biết cô bé thời điểm đó mới chỉ 12 tuổi. Tại phiên tòa ngày 26-5, Trung bị phạt 8 năm 6 tháng tù giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị cáo Bùi Chí Trung vướng lao lý khi “ăn trái cấm” với bạn gái “nhí”

Tương tự, sau khi chia tay với Trung, cháu H. có quen biết, yêu đương và quan hệ tình dục với nam thanh niên tên Y Tùng Niê (16 tuổi). Y Tùng Niê cũng bị TAND TP Buôn Ma Thuột kết án 4 năm tù giam cùng về tội danh nói trên.

Vứt con trai mới sinh xuống sông vì sợ chồng nghi ngoại tình

Ngày 26-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên (Kiên Giang) đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, trú xã Đông Thái, huyện An Biên) về hành vi “Giết hoặc vứt con mới đẻ”.

Chiều 2-2, Hằng đến phòng khám tư để khám thai thì sinh luôn một bé trai nặng khoảng 3kg khỏe mạnh. Trên đường đi xe ôm về nhà, Hằng nghĩ do có thai ngoài ý muốn, chồng sẽ nghi cô ta ngoại tình nên vứt con xuống sông. Vài giờ sau, thi thể bé trai được người dân phát hiện. Cơ quan công an xác định thủ phạm là Hằng.

Nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự sát

Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn xã Tân Phú khiến 3 người thương vong. Nạn nhân được xác định là chị T. (39 tuổi), con gái là N. (8 tuổi), người bị thương là H. (39 tuổi, chồng chị T.).

Sáng sớm cùng ngày, H. gọi điện cho người quen là ông S. báo về việc mình đã sát hại vợ con. Khi đến nơi, người này phát hiện H. thoi thóp nên đưa đi cấp cứu, riêng chị T. và con gái đã tử vong. Công an xác định, H. và chị T. đã kết hôn với nhau được khoảng 10 năm, thời gian gần đây thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn chuyện tiền bạc.

Va chạm tàu Nhật-Nga, 3 thủy thủ thiệt mạng

Ngày 26-5, một tàu đánh cá của Nhật Bản đã va chạm mạnh với một tàu trọng tải 662 tấn của Nga khi lưu thông gần tỉnh đảo Hokkaido ở cực Bắc Nhật Bản. Vụ tai nạn khiến chiếc tàu cá bị lật úp và 3 thuyền viên Nhật Bản thiệt mạng.

Tàu cá Hokko Maru 8 chở 5 thuyền viên thuộc một hợp tác xã ngư nghiệp tại Mombetsu (thuộc Hokkaido) đang đánh bắt cua lông thì va chạm với tàu Amur của Nga - với 23 thành viên thủy thủ đoàn - đang vận chuyển hải sản từ Sakhalin (thuộc Viễn Đông - Nga) tới Mombetsu. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu Amur đã đưa toàn bộ 5 thủy thủ Nhật Bản vào bờ.

Sương mù dày đặc cũng được cho là đã giảm tầm nhìn của các thủy thủ hai bên, dẫn đến sự cố trên.

Kyrgyzstan bắt máy bay Tajikistan quay lại

Chiếc máy bay của hãng hàng không Somon Air của Tajikistan đã bị yêu cầu quay trở lại Thủ đô Dushanbe của Tajikstan sau khi hạ cánh ngày 25-5, do cơ quan biên phòng Kyrgyzstan “tạm thời đóng cửa biên giới đối với công dân Tajikistan”.

Máy bay của hãng hàng không Somon Air - Tajikistan

Vụ việc này được cho là có thể làm xấu thêm quan hệ giữa hai nước sau vụ đụng độ nghiêm trọng ở biên giới. Hôm 29-4, tranh chấp giữa cư dân địa phương ở khu vực biên giới đã leo thang thành cuộc đụng độ vũ trang giữa lực lượng biên phòng hai nước gây thương vong cả hai bên. Kyrgyzstan thông báo 37 người nước này thiệt mạng trong vụ đụng độ, trong khi Tajikistan cho biết 19 công dân của nước này thiệt mạng.

Hải Yến

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-toi-26-5-2021-ban-gai-nhi-khien-2-thanh-nien-vuong-vong-lao-ly-post467917.antd