Văn Hậu không nghe thấy bạn gái vì bận ăn mừng

Bạn gái vẫy tay gọi nhiều lần, nhưng Đoàn Văn Hậu không nghe thấy vì đang ăn mừng cùng tuyển U22 Việt Nam sau chiến thắng ở chung kết SEA Games 30 tối 10/12.

Tối 10/12, bạn gái Đoàn Văn Hậu, Hoàng Anh (áo đen), có mặt tại sân Rizal Memorial cùng vài người bạn trong trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam.

Tối 10/12, bạn gái Đoàn Văn Hậu, Hoàng Anh (áo đen), có mặt tại sân Rizal Memorial cùng vài người bạn trong trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam.

Cô không ngồi ở trung tâm mà chọn một vị trí biệt lập ở góc khá xa, lặng lẽ theo dõi bạn trai thi đấu. Cô cũng là nàng WAGs (bạn gái, người yêu, vợ cầu thủ) hiếm hoi của U22 Việt Nam có mặt ở Manila tối 10/12.

Văn Hậu chơi cực hay ở trận gặp U22 Indonesia, ghi 2 bàn, chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự. Anh chính là cầu thủ để lại dấu ấn đậm nét nhất trận chung kết. Ảnh: Thuận Thắng.

Sau trận đấu, khi Văn Hậu cùng toàn đội U22 Việt Nam đi ăn mừng vòng quanh sân, Hoàng Anh và bè bạn cố gắng vẫy tay gọi Hậu.

Tuy nhiên, tuyển thủ U22 Việt Nam không nghe thấy tiếng gọi của bạn gái do khoảng cách quá xa.

Gọi mãi Văn Hậu không được, Hoàng Anh giơ cả điện thoại, bật đèn pin để thu hút sự chú ý.

Cô có chút hờn dỗi vì bạn trai không nghe thấy tiếng gọi của mình.

Một lát sau, Nguyễn Quang Hải và đồng đội mới nhận ra tiếng gọi của Hoàng Anh. Họ lập tức báo cho Văn Hậu.

Cầu thủ sinh năm 1999 tươi cười vẫy tay chào bạn gái và bè bạn. Đối đầu U22 Indonesia là một trong những trận đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh.

Sau khi nhận HCV cùng toàn đội, Văn Hậu chạy lên khán đài trao lại tấm huy chương và linh vật cho bạn gái. Hôm 11/12, U22 Việt Nam lên đường về nước, trong khi Đoàn Văn Hậu sẽ bay sang Hà Lan hội quân với CLB Heerenveen.

Khoảnh khắc Văn Hậu, Trọng Hoàng đi quanh sân ăn mừng Kết thúc trận đấu, các cầu thủ U22 chạy quanh sân mừng chiếc vô địch SEA Games lịch sử sau 60 năm trong tiếng reo hò của hàng nghìn CĐV.

Minh Chiến (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/van-hau-khong-nghe-thay-ban-gai-vi-ban-an-mung-post1024039.html