Bạn gái đã làm điều gì khiến Tiến Linh quên luôn việc vừa bị loại khỏi U23 Việt Nam?

Biết tin tiền đạo thuộc biên chế Bình Dương không thể tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2020, cô bạn gái của Tiến Linh đã giành những lời an ủi đến người yêu.

“Người đàn ông của em mệt rồi. Nghỉ ngơi để trở lại thôi nào. Ngoài kia nếu có khó khăn quá đừng bỏ cuộc anh nhé. Có em và gia đình luôn bên cạnh. Dừng 1 bước để bước 1000 bước. Cố lên nào”, đó là những lời động viên trên mạng xã hội từ phía Ngọc Quyên, bạn gái của Nguyễn Tiến Linh vào sáng 20/3.

Khuya 19/3, HLV Park Hang-seo bất ngờ chốt bảng danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự vòng loại bảng K - giải U23 châu Á 2020. Điều đáng tiếc khi Tiến Linh thuộc nhóm 6 cầu thủ phải nói lời chia tay. Tiền đạo CLB Bình Dương tái phát chấn thương trong buổi tập gần nhất và không thể kịp bình phục.

Đây là điều không quá bất ngờ bởi trong suốt thời gian tập trung, Tiến Linh bị dính chấn thương và không thể hiện được nhiều. Nhà vô địch AFF Cup 2018 được HLV Park Hang-seo cho tập riêng cùng chuyên gia thể lực với những bài tập phục hồi.

Tiến Linh lỡ hẹn với giải U23 châu Á 2020.

Tiến Linh lỡ hẹn với giải U23 châu Á 2020.

Tại giải U23 châu Á 2018, chấn thương cũng khiến chân sút 22 tuổi lỡ hẹn với giải đấu, nơi mà thầy trò HLV Park Hang-seo gây cú sốc lớn khi lọt đến trận Chung kết. Việc không có sự phục vụ của “vua phá lưới nội” V.League 2018 là tổn thất rất lớn đối với U23 Việt Nam trước thềm vòng loại giải U23 châu Á 2020.

Biết tin Tiến Linh không thể đi tiếp chặn đường cùng đội tuyển U23, Ngọc Quyên đã giành những lời an ủi đến người yêu. Đáp lại lời “ân ái” từ phía bạn gái, Tiến Linh khẳng định: “Anh sẽ trở lại vào ngày gần nhất. Tin anh nhé! Cảm ơn em”.

Tối cùng ngày, Tiến Linh cũng có một bài đăng riêng trên facebook cá nhân để động viên bản thân: “Nhìn về tương lai tốt đẹp hơn”. Bên cạnh đó, Tiến Linh còn kèm lá cờ Việt Nam và nhắn gửi lời chúc may mắn đến đội tuyển U23.

Chia tay Tiến Linh, HLV Park Hang-seo hiện có trong tay 4 tiền đạo cho giải đấu sắp đến gồm Hà Đức Chinh (CLB Đà Nẵng), Trần Danh Trung (CLB bóng đá Huế), Đinh Thanh Bình (HAGL) và Lê Xuân Tú (CLB Hà Tĩnh).

Theo webthethao.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ban-gai-da-lam-dieu-gi-khien-tien-linh-quen-luon-viec-vua-bi-loai-khoi-u23-viet-nam/2019032109129173