Bạn gái bị bắt quỳ xin lỗi, thanh niên đập vỡ kính xe

Bạn gái bị bắt quỳ gối xin lỗi khách, Thịnh tìm chủ quán để giải quyết nhưng không gặp nên lấy gạch đập vỡ kính xe ôtô.

TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Tấn Thịnh (31 tuổi) 10 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo Phạm Lê Tấn Thịnh tại tòa. Ảnh: MV

Bị cáo Phạm Lê Tấn Thịnh tại tòa. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, chị PTTL (bạn gái Thịnh) làm tiếp viên ở một quán Karaoke tại xã An Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) do ông Lim Su Hyun (46 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) làm chủ. Quá trình làm việc, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên chị L. kể cho Thịnh nghe.

Ngày 21-7-2019, Thịnh nhờ một người bạn chở đến nhà ông Lim Su Hyun để nói chuyện nhưng không gặp. Thấy xe ô tô của người này đậu trước nhà, Thịnh lấy hai cục gạch ống đập vỡ kính chắn gió phía trước, gây trầy xước cửa trước và cửa sau, thiệt hại 11,1 triệu đồng.

Theo kết luận giám định pháp y, tại thời điểm gây án, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại tòa, Thịnh thừa nhận hành vi phạm tội và khai do bức xúc khi nghe L. nói bị khách ép quỳ gối xuống để xin lỗi. Chị L. khai vì mình đã dùng tay nựng vào má khách, khiến khách tức giận buộc phải uống rượu phạt và quỳ gối xin lỗi.

MINH VƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/ban-gai-bi-bat-quy-xin-loi-thanh-nien-dap-vo-kinh-xe-956783.html